Thứ trưởng Bộ Công Thương khen Uber, Grab cước rẻ

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, vì có giá cả, chất lượng dịch vụ tốt nên Uber, Grab mang lại lợi ích cho người dùng tại Việt Nam.

 

Taxi công nghệ đang thu hút nhiều người dùng

Tại Việt Nam, từ khi Uber và Grab xuất hiện, taxi truyền thống nhanh chóng bị lép vế. Uber và Grab đã liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi, cước phí rẻ để thu hút khách hàng.

Có ý kiến cho rằng, Uber và Grab đã gây bất bình đẳng trong cạnh tranh.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay, việc doanh nghiệp liên tục khuyến mại không có nghĩa là vi phạm, các doanh nghiệp có thể có nhiều khuyến mại nhưng vẫn phải đăng ký và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.

Theo ông Đỗ Thắng Hải, sự ra đời của Uber và Grab đã đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, về giá cả và về chất lượng. "Tuy nhiên, bất kỳ loại hình kinh doanh nào, doanh nghiệp nào khi thực hiện ở Việt Nam đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Về phía Bộ Công Thương, chúng tôi rất quan tâm đến tính cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng của hai loại hình kinh doanh này. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng giám sát hai loại hình này ở hai lĩnh vực mà ngành quản lý"- ông Đỗ Thắng Hải nói.

Mới đây, taxi truyền thống cùng Uber và Grab tiếp tục xảy ra tranh cãi, khi taxi truyền thống cho rằng, Grab va Uber cũng tương tự như taxi, nên phải chịu những quy định quản lý như taxi truyền thống.

Taxi truyền thống đòi hỏi chính sách công bằng như Grab và Uber.