Phát động chiến dịch "Cho con về nhà an toàn"

ANTD.VN - Sáng 9-12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông quốc gia “Cho con về nhà an toàn”, nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng trước vấn đề an toàn đường bộ của trẻ em. 

Phát động chiến dịch "Cho con về nhà an toàn" ảnh 1Đội mũ bảo hiểm cho trẻ và giảm tốc độ khi đi vào những khu vực tập trung đông trẻ nhỏ có thể giảm được thương tích giao thông đường bộ ở trẻ 

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan cho biết: Tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở trẻ em Việt Nam, sau tai nạn đuối nước. Tai nạn giao thông đường bộ cũng gây ra 50% số ca tử vong của thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-19 tuổi. Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, cần đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách và cả cộng đồng để tăng cường nhận thức và chấp hành nghiêm túc các hành vi an toàn đường bộ cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ. 

Chia sẻ về vấn đề an toàn giao thông đường bộ, bà Yoshimi Nishino, Quyền Phó trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết: Mỗi ngày trên thế giới có gần 2.000 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong số đó có 500 trẻ em. Cứ 4 phút có 1 trẻ tử vong trên đường. 50% các ca tử vong rơi vào nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người đi bộ, đi xe đạp và đi xe máy.

Tại Việt Nam, theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong năm 2016, tai nạn giao thông đường bộ đã khiến gần 9.000 người chết và hàng chục nghìn người bị thương. Bà Yoshimi Nishino nhấn mạnh: Việt Nam đã nêu một tấm gương tuyệt vời trong việc chủ động triển khai các sáng kiến an toàn đường bộ toàn cầu, chẳng hạn như Tuần lễ An toàn giao thông của Liên hợp quốc và Tháng hành động Vì an toàn đường bộ.

Từ những cột mốc này, trong những năm qua, Việt Nam đã có những bước đi cụ thể trong việc xây dựng hệ thống luật an toàn giao thông toàn diện, hiệu quả và nâng cao nhận thức cho người dân. UNICEF kêu gọi người dân thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em khi đi xe đạp hoặc trên xe máy; tất cả người điều khiển phương tiện giao thông giảm tốc độ khi đi trên đường, đặc biệt tại những khu vực tập trung đông trẻ em. Nhân dịp này, đại diện các bộ, ngành, địa phương, nhà trường, phụ huynh và học sinh đã cùng ký cam kết thực hiện đội mũ bảo hiểm và giảm tốc độ vì sự an toàn của trẻ em.