Lái xe buýt cứu 10 hành khách trước khi tử vong

ANTD.VN - Một người lái xe buýt ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã chết vì lên cơn đau tim bất ngờ, chỉ vài phút sau khi ông điều khiển xe dừng lại an toàn bên lề đường, giữ mạng sống cho 10 hành khách.

Một hành khách hô hấp nhân tạo cho ông Xie

Trang Thepaper.cn ngày 14-6 cho hay, ông Xie Shihai (42 tuổi), làm việc cho Công ty Xe buýt Shangnan từ năm 2010, lái chiếc xe buýt số 177 chở 10 hành khách trên đường tới khu vực South Ferry ngày 8-6 thì xảy ra sự cố.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy trước khi tử vong, ông Xie Shihai quyết định không vào trạm dừng mà lái xe đi quá 100m, sau đó dừng xe an toàn bên vệ đường.

Sau khi bất tỉnh, một hành khách đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho ông, những hành khách khác gọi điện thoại cấp cứu.

Tuy nhiên, ông Shihai Xie đã không qua khỏi.

Một hành khách bình luận: “Hành động của ông ấy đáng được trân trọng. Chúng tôi đánh giá cao những gì ông ấy đã làm. Ông là người rất tận tâm”. 

Đoạn video vụ việc: