Hà Nội: Tiếc tiền nộp phạt, lái xe bỏ chạy tông vào cảnh sát

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa, Hà Nội đang điều tra xử lý hành vi “chống người thi hành công vụ” đối với lái xe Đỗ Văn Minh. Do tiếc tiền nộp phạt vi phạm dừng đỗ sai sai quy định, Minh tăng ga tháo chạy, tông vào cảnh sát khu vực quận Đống Đa.

Vào ngày 2-10 vừa qua, đồng chí Vũ Anh Tuấn, cán bộ CAP Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội cùng lực lượng bảo vệ dân phố phường Hàng Bột tuần tra đêm trên địa bàn thì phát hiện xe ô tải BKS 29M 2865 do Đỗ Văn Minh điều khiển đang dừng đỗ trên đường Tôn Đức Thắng để vận chuyển vật liệu xây dựng.

Lái xe Minh.

Đồng chí Tuấn yêu cầu Minh xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra, Minh trèo lên cabin xe tìm giấy tờ, tuy nhiên, sau đó Minh lại không đưa giấy tờ xe cho cán bộ Công an mà bất ngờ nổ máy vào số tăng ga bỏ chạy, tông vào vào đồng chí Minh đang đứng phía trước xe.

Đồng chí Tuấn kịp thời bám vào cần gạt nước phía trước xe. Khi xe chạy được khoảng 50m thì đồng chí Tuấn bị ngã xuống đường, bị chấn thương tay phải. Rất may không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tại cơ quan điều tra Minh khai, có đầy đủ giấy tờ xe, ban đầu định đưa cho Công an kiểm tra, nhưng sau đó nghĩ  tiếc tiền nộp phạt vi phạm dừng đỗ xe sai quy định nên đã lái xe bỏ chạy.