Giảm tai nạn giao thông trên cầu Nhật Tân

ANTD.VN - Các phương tiện dừng, đỗ trên cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) hóng mát, chụp ảnh có thể bị phạt từ 350.000 - 700.000 đồng. Quy định đã rõ song thời gian qua vẫn có nhiều người dân dừng, đỗ phương tiện trên cầu gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT). 

Giảm tai nạn giao thông trên cầu Nhật Tân ảnh 1CAP Phú Thượng tuần tra, nhắc nhở người dân không dừng, đỗ phương tiện trên cầu Nhật Tân

Trước những nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại của người dân, CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ đã chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo ANTT, TTATGT trên cầu Nhật Tân. Ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, chỉ huy CAP cùng CSKV tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, tuyên truyền đến từng tổ dân phố về việc không dừng, đỗ xe trên cầu gây cản trở, nguy hiểm cho các phương tiện.

Dẫn chứng những nguy hiểm có thể xảy ra do việc dừng đỗ xe trên cầu Nhật Tân của người dân, Trung tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ cho hay: “Với lưu lượng phương tiện rất lớn, chạy tốc độ cao, chỉ cần một phương tiện nào đó không tuân thủ TTATGT đều có thể gây hậu quả đáng tiếc. Hiện tượng nguy hiểm nhất thường xảy ra trên cầu Nhật Tân là nhiều người dân đi ngang qua bất ngờ dừng xe để chụp ảnh, thậm chí đứng dàn hàng ngang ra giữa cầu. Gặp phải tình huống bất ngờ này, nếu là người lái xe non tay sẽ gây tai nạn giao thông ngay lập tức”.

Đơn cử, chiều 8-5, một người đi xe máy đang lưu thông trên cầu Nhật Tân bất ngờ rẽ vào lan can để dừng lại ngắm cảnh, khiến người điều khiển chiếc xe ô tô con phía sau giật mình phanh gấp đã làm 6 xe ô tô đâm vào nhau. Trước đó, khoảng 21h tối 5-2, một thanh niên đang đi xe máy bỗng nhiên dừng lại bên lan cân cầu Nhật Tân để chụp ảnh và không may đã rơi xuống sông Hồng tử vong. 

Sáng 19-6, có mặt tại CAP Phú Thượng để ghi nhận tình hình làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATGT trên khu vực cầu Nhật Tân, phóng viên nhận thấy trên tấm bảng ghi chú công tác tuần tra, tuyên truyền,  xử lý vi phạm giao thông dày đặc lịch làm việc, cụ thể từng múi giờ, tổ công tác. Khoảng 11h30 cùng ngày, Trung úy Nguyễn Đình Long và Thiếu úy Nguyễn Tuấn Hiệp, chiến sỹ tổ CSTT - CAP Phú Thượng vừa hết ca trực trở về, báo cáo kết quả công tác với chỉ huy CAP… Mặc dù giữa trưa nắng, nhưng vẫn có nhóm thanh niên dừng xe chụp ảnh, ngoài ra không xảy ra vụ việc liên quan đến TTATGT trên cầu. 

Trung tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng CAP Phú Thượng cho biết: “Đầu tháng 5-2017, cầu Nhật Tân lắp đặt hệ thống đèn led chiếu sáng mỹ thuật trên cầu nên nhiều người dân bất chấp nguy hiểm dừng đỗ phương tiện ngắm cảnh, nhất là trong thời gian từ 20h - 22h, cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông trên cầu. Nhằm hạn chế tối đa TNGT, CAP đã lập chốt tuần tra kiểm soát, đồng thời phối hợp với nhân viên Xí nghiệp quản lý cầu Nhật Tân - Đông Trù hỗ trợ người dân nếu bị hư hỏng phương tiện khi đang lưu thông trên cầu”. 

Cùng với đó, CAP Phú Thượng đã chụp ảnh biển kiểm soát các phương tiện vi phạm để nhắc nhở lần đầu, lần sau phát hiện vi phạm sẽ xử phạt nghiêm. Đối với công dân trên địa bàn, CAP Phú Thượng đã tổ chức họp với từng tổ dân phố, tuyên truyền người dân ký cam kết chấp hành, giữ gìn trật tự văn minh đô thị, không dừng, đỗ xe trên cầu Nhật Tân. Để duy trì TTATGT trên cầu, mỗi ngày tổ CSTT - CAP đã tuần tra hàng chục lượt nhắc nhở, xử lý vi phạm. 

Vào các buổi tối, tổ tuần tra dùng loa phóng thanh nhắc nhở người dân không dừng lại trên cầu gây nguy hiểm; đồng thời cắt cử tổ công tác chốt kiểm tra, xử lý tại hai chiều từ trung tâm Hà Nội về huyện Đông Anh và ngược lại. Chỉ tính từ ngày 1-6 đến nay, CAP Phú Thượng đã xử lý 27 trường hợp vi phạm dừng đỗ xe trên cầu Nhật Tân...