Đề xuất điều máy bay ra tìm kiếm 9 thuyền viên tàu Hải Thành mất tích

ANTD.VN - Sau hơn 1 tiếng rà quét, tàu HQ 888 đã xác định được vị trí một tàu nghi là tàu Hải Thành 26 bị đắm vào đêm 27-3 trước đó.

Ông Vũ Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VietNam MRCC) cho biết, khoảng 14h30 chiều 29-3, tàu HQ 888(chuyên rà quét đáy biển) đã tiếp cận hiện trường và rà quét khu vực tai nạn.

Sau hơn 1 tiếng rà quét, tàu HQ 888 đã xác định được vị trí một tàu nghi là tàu Hải Thành 26 bị đắm vào đêm 27-3 trước đó.

“Sau khi có hình ảnh gửi về, chúng tôi sẽ xác định xem có phải là tàu Hải Thành hay không, nếu đúng sẽ lên phương án tìm kiếm các thuyền viên mất tích”, ông Vũ Việt Hùng thông tin.

Bộ GTVT đề xuất Bộ Quốc phòng điều máy bay ra tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26

Theo lãnh đạo VietNam MRCC, việc lập kế hoạch lặn tìm 9 thuyền viên mất tích (nghi là còn kẹt trong tàu) phải cặn kẽ và cẩn thận, bởi khu vực biển tàu bị chìm có độ sâu khoảng 30m. Ngoài ra, việc tìm kiếm tiếp tục được các tàu và lực lượng mở rộng phạm vi khoảng 300 hải lý so với vị trí được xác định là tàu Hải Thành 26 đã bị đâm chìm.

Bởi theo ông Vũ Việt Hùng, theo báo cáo của 2 thuyền viên được cứu, khi xảy ra tai nạn, trên boong có 5 người, số còn lại ở dưới tàu. 5 người này có khả năng sẽ trôi dạt ra ngoài, 6 thuyền viên còn lại có thể bị mắc kẹt trong tàu. Vì vậy, trong thời gian tới, sẽ tập trung tìm kiếm những người mất tích có khả năng trôi dạt trên biển và tại khu vực tàu chìm.

Tại hiện trường tìm  kiếm, ngoài tàu HQ 888 còn có 5 phương tiện tìm kiếm tại hiện trường, trong đó có 2 tàu của Trung tâm, 1 tàu của Cảnh sát biển, 1 tàu của Bộ đội Biên phòng (Bà Rịa – Vũng Tàu) và 1 tàu PETROLIMEX 14. Ngoài ra, các tàu cá, tàu đi ngang qua khu vực cũng được huy động vào việc tìm kiếm.

Ngày 29-3, Bộ GTVT đã đề xuất với Bộ Quốc phòng cử máy bay ra tìm kiếm. Tuy nhiên, việc sử dụng máy bay tìm kiếm không hiệu quả. Do các thuyền viên không mặc áo phao, máy bay quan sát từ trên 300 m xuống rất khó phát hiện. 

Liên quan đến việc xác định tàu nào đã đâm chìm tàu Hải Thành 26, báo cáo tại cuộc họp sáng 29-3, ông Nguyễn Văn Công Thứ trưởng Bộ GTVT thông tin, hiện đã xác định “khá rõ” nguyên nhân xảy ra tai nạn cũng như 99% tàu đã gây ra tai nạn với tàu Hải Thành 26. Tuy nhiên, khi nào chính xác 100% sẽ công bố với báo chí.