Hanoi Paragon – phong cách thiết kế mang đậm dấu ấn Singapore

ANTD.VN - Nắm bắt được xu thế kiến trúc của các nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là đảo quốc sư tử cũng chính là Con rồng châu Á, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT đã cho ra mắt dự án nổi bật mang đậm phong cách Singapore, đó là Hanoi Paragon.

Singapore là một quốc đảo bao gồm một đảo chính và 63 đảo nhỏ xung quanh, là một quốc gia diện tích nhỏ, dân số ít ở khu vực Đông Nam châu Á. Tuy nhiên, Singapore luôn là nơi mà mọi người muốn hướng đến, bởi vì từ lâu, Singapore đã nổi tiếng là quốc gia sạch nhất trên thế giới với môi trường sống xanh – sạch – đẹp, cơ sở hạ tầng phát triển tốt, cuộc sống đầy đủ tiện nghi, hiện đại và đẳng cấp.

Với thành tựu đáng nể, Singapore là hình mẫu lý tưởng cho các quốc gia khác noi theo, trong đó có Việt Nam. Thực tế, một số khu đô thị tại Việt Nam đã  ứng dụng bài học thực tiễn đó vào việc xây dựng, quy hoạch các khu dân cư, điển hình là dự án Hanoi Paragon.

Hanoi Paragon toạ lạc tại trung tâm quận Cầu Giấy, nằm ở phía Tây Hà Nội- một trong những khu vực đang phát triển mở rộng với nhiều dịch vụ tiện ích như: các cơ quan ban ngành đoàn thể, các trung tâm thương mại, các văn phòng hạng A, các trường học danh tiếng, các công viên lớn, bệnh viện, siêu thị, …

Dự án Hanoi Paragon mang phong cách Singapore thu nhỏ giữa lòng Hà Nội

Hanoi Paragon là dự án tâm huyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại VT nên tất cả các đối tác đều được chủ đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, chọn lựa khắt khe. Đơn vị tư vấn thiết kế và quy hoạch kiến trúc là DP Architects (DPA)- Tập đoàn hàng đầu Singapore với 50 năm kinh nghiệm và có mặt trên 77 quốc gia, đã góp phần quan trọng trong việc biến đổi cảnh quan đô thị của đảo quốc Sư tử hiện đại như ngày nay.

Đơn vị quản lý vận hành là Tập đoàn Savills với 20 năm kinh nghiệm về thị trường Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Savills hiện là công ty lớn nhất chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản cho các dự án đa dạng tại nhiều nước trên thế giới. Còn đơn vị tổng thầu xây dựng là Công ty Xuân Mai- thương hiệu có 30 năm phát triển trong ngành xây dựng và đã kiến tạo nên nhiều dự án quy mô danh tiếng.

Với mong muốn tạo dựng nên một không gian sống hiện đại theo phong cách chuẩn Sinpagore, chủ đầu tư đã không ngần ngại khi quyết định xây dựng dự án với mật độ rất thấp chỉ khoảng 35%, để dành đến 65% diện tích cho cảnh quan, cây xanh và những tiện ích nội khu như: siêu thị, nhà hàng, phòng tập gym, spa, bể bơi ngoài trời, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, khu dưỡng sinh của người cao tuổi …. Những mảng xanh được khéo léo xen kẽ giữa các tòa nhà của Hanoi Paragon tạo nên khung cảnh thơ mộng và bầu không khí trong lành, mang dáng dấp một Singapore thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.

Hanoi Paragon mang dáng dấp một Singapore thu nhỏ giữa lòng Hà Nội

Chính phong cách thiết kế hiện đại dưới bàn tay tinh tế của các kiến trúc sư DPA Singapore đã tạo nên điểm nhấn cho dự án. Hanoi Paragon có 3 toà nhà (Happy, Elite, Victory Tower), mỗi toà cao 30 tầng và 3 tầng hầm,  tổng cộng có 532 căn hộ, bình quân mỗi tầng 6 căn. Với 4 loại diện tích 88.8 m2; 90.1 m2; 138 m2; 140.5 m2, các căn hộ tại đây được thiết kế theo 4 phong cách: Contemporary – Model – Retro – Elegant.

Mỗi căn hộ đều nhận được đầy đủ ánh sáng và không khí tự nhiên ngoài trời ùa vào. Nếu như phòng khách với không gian rộng lớn dành cho những buổi tụ họp gia đình thì phòng ngủ lại gọn gàng, ấm cúng là nơi lý tưởng để chủ nhân nghỉ ngơi sau những giờ việc căng thẳng.

Đặc biệt, khu vực bếp nấu ăn được thiết kế liền với logia, cách biệt với phòng khách mang lại không gian thông thoáng, lịch sự cho căn nhà. Bên cạnh đó, hệ thống nhà điều hòa thông minh Samsung DVM Eco âm trần được lắp đặt tới tất cả các phòng trong căn hộ nhằm mang tới sự tiện nghi nhất cho gia chủ.

Phòng khách và phòng ăn được bố trí liên thông nhau tạo ra không gian mở

Sở hữu vị trí vàng cùng với phong cách sống đúng chuẩn Singapore nhưng các căn hộ tại Hanoi Paragon đang được chủ đầu tư mở bán với mức giá vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn chỉ từ 26,6 triệu đồng/m2. Khách hàng có thể lựa chọn căn hộ hoàn thiện hoặc căn hộ thô tuỳ theo nhu cầu. Hơn thế nữa, khách hàng sẽ được nhận chiết khấu lên đến 2,5 % và được hỗ trợ vay vốn tới 85% giá trị căn hộ với lãi suất 0%.

Căn hộ dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng vào quý IV/2017. Khách hàng mua căn hộ Hanoi Paragon có thể hoàn toàn yên tâm về tiến độ bởi dự án đã được PVCom Bank bảo lãnh tiến độ cho người mua nhà.