Triển khai xăng E5: Quyết tâm cao liệu có thành công?

ANTD.VN - Bộ Công Thương dự kiến sẽ thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng sinh học E5 kể từ ngày 1-1-2018 trên phạm vi cả nước.  Lộ trình này vừa được Bộ Công Thương trình Chính phủ với quyết tâm cao cùng nhiều phương án giải quyết khó khăn bấy lâu nay khi triển khai bán xăng E5.

Sử dụng xăng E5 góp phần bảo vệ môi trường

Sau nhiều lần lỗi hẹn, những kế hoạch triển khai xăng E5 lần lượt được đưa ra. Gần đây nhất là từ 1-6-2016, tất cả các trạm bán xăng dầu tại 8 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí minh, Cần Thơ, Bà Rịa- Vũng Tàu đều bán xăng E5. Tuy nhiên, do những khó khăn chủ quan và khách quan, lộ trình này đã không đạt được mục tiêu đề ra. Ngay tại Hà Nội thời điểm này (tháng 3-2017), xăng E5 vẫn chỉ được bán thưa thớt tại một số đại lý của những doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn.

Cuối năm 2016, một kế hoạch khác cũng được đưa ra là xăng E5 sẽ thay thế hoàn toàn xăng RON 92 từ khoảng 6-2017. Mặc dù chưa đến thời hạn này, nhưng thực tế cho thấy, 3 tháng là khoảng thời gian quá ngắn để triển khai đồng loạt. 

Hiện nay, một số phương án "hồi sinh" các nhà máy nhiên liệu sinh học cũng được triển khai, nhằm đảm bảo nguồn phối trộn xăng E5 khi triển khai đồng loạt trên cả nước. Các chính sách về thuế, phí, giá cả, chất lượng loại xăng này cũng đang được nghiên cứu. 

Theo GS. TS Đặng Đình Đào - nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội), việc triển khai bán đại trà xăng E5 trước đây không thành công vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng cần chú ý, trong cơ chế thị trường không thể bắt buộc đưa một mặt hàng vào sử dụng là thành công, mà nó phụ thuộc vào chất lượng, giá cả của hàng hóa. Xăng E5 cũng vậy. Nếu E5 có chất lượng tốt, giá rẻ thì sẽ được người tiêu dùng lựa chọn.