Nắng nóng kỷ lục, thịt cá ế rau quả đắt lên vài giá

ANTD.VN - Một số loại rau xanh, hoa quả giải nhiệt và thức uống tăng giá đến 30% do thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng, rau quả giải nhiệt tiêu thụ mạnh

Thời tiết nắng nóng kỷ lục trong những ngày qua tại Hà Nội và các vùng lân cận khiến giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng chóng mặt do nguồn cung giảm trong khi nhu cầu lại tăng vọt.

Giá tăng đến 30%

Tại chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), những ngày gần đây, giá nhiều loại rau xanh giải nhiệt đã tăng chóng mặt. Rau đay, mồng tơi, bí xanh tăng 2.000 đồng/mớ, kg. Dưa chuột loại ngon giá 17.000 - 18.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với đầu tuần trước. Bên cạnh đó, giá một số loại thực phẩm như tôm, cua đồng cũng tăng mạnh.

Đối với cua đồng, nếu như đầu tuần trước chỉ 160.000 đồng/kg thì ngày 4-6, mỗi kg cua đã tăng từ 30.000 - 40.000 đồng. Tôm sú loại vừa đang được bán với giá 270.000 đồng/kg, tôm nhỏ giá 130.000 đồng/kg, tép đồng giá 130.000 đồng/kg, ếch 110.000 đồng/kg, mực tươi 180.000 - 250.000 đồng/kg, cua biển 350.000 đồng/kg, tăng thêm vài giá so với trước thời điểm nắng nóng kỷ lục. 

Chị Trần Thị Hiệp - tiểu thương chợ Thành Công cho biết: “Nắng nóng nên nhiều loại rau không thu hoạch được. Thêm nữa, nông dân ra đồng thu hoạch, đánh bắt từ nửa đêm gà gáy để tránh nắng, không được nhiều hàng như ngày thường nên giá cả tăng vọt”.

Tại chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội), mới hơn 9h sáng nhưng đã khá vắng vẻ. Khu vực bán rau xanh chỉ lèo tèo người  bán, rau héo quắt do quá nắng. Chị Nguyễn Thị Huệ - tiểu thương chợ Phùng Khoang cho hay: “Nắng quá người dân đi mua sớm nên giờ chợ vắng rồi. Những ngày trước, chúng tôi nhập nhiều rau hơn nhưng nắng nóng vừa làm nguồn cung hạn chế lại vừa không dám nhập quá nhiều, sợ không bán hết thì ngày hôm sau chỉ có vứt đi. Rau héo úa không có người mua”.

Nắng nóng cũng kéo theo giá một số loại hoa quả giải nhiệt tăng giá mạnh. Dưa hấu Sài Gòn loại ngọt bán chạy như tôm tươi, giá dao động từ 19.000 - 25.000 đồng/kg, cao hơn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg so với thời điểm trước. Dưa lê tăng 2.000 đồng/kg, lên 17.000 - 20.000 đồng/kg; cam, quýt, bưởi, dừa... cũng tăng 4, 5 giá. 

Thời tiết nắng nóng những ngày này còn khiến giá mặt hàng đá viên tăng mạnh. Các cơ sở làm đá luôn trong tình trạng cháy hàng. Giá đá viên giao buôn tại các cơ sở sản xuất tăng từ 5.000 đồng/túi 5kg lên 7.000 - 8.000 đồng/túi. Theo anh Nguyễn Văn Mạnh - cơ sở sản xuất đá viên tại Trung Văn (Nam Từ Liêm), những ngày qua, cả người mua lẻ và hàng quán phải “tranh nhau” mới mua được vài túi đá. Những ngày trước, nhân viên của cơ sở sản xuất này còn phải đi giao hàng từng quán cho các mối quen thì nay, nhà hàng tự cử người tới lấy. Cơ sở nơi anh làm máy chạy hết công suất, không ngừng nghỉ nên đã xảy ra sự cố khiến giá càng tăng mạnh.

Thịt lợn ế ẩm vì nắng nóng

Các hộ chăn nuôi lợn chưa qua cơn bĩ cực vì giá lợn hơi thấp kỷ lục trong thời gian qua, hiệu ứng từ các cuộc “giải cứu thịt lợn” còn chưa rõ nét thì giá thịt lợn đã chững lại do nắng nóng. Tại nhiều địa phương cũng như Hà Nội, thịt lợn vừa tăng thêm được 2.000-5.000 đồng/kg trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, do nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ giảm nên giá thịt lợn tiếp tục đi ngang.

Thịt mông lợn, thăn lợn giá dao động 70.000 - 80.000 đồng/kg tùy từng chợ; sườn thăn 80.000 đồng/kg. “Người bán lẻ chúng tôi thì nước nổi thuyền nổi thôi, giá lợn hơi lên thì chúng tôi bán tăng, giảm thì chúng tôi hạ. Nhưng mấy ngày nay giá lợn hơi vừa tăng một chút thì nhu cầu lại giảm. Tôi nhập có 40kg thịt mà cả ngày bán không hết” - chị Trần Thị Hiền, tiểu thương chợ Thành Công nói.

Bên cạnh đó, giá thịt bò, thịt gà cũng đứng yên với 260.000 - 280.000 đồng/kg thăn bò, mông bò; 130.000 đồng/kg gà ta. Bà Phạm Thị Xuyến (tiểu thương ngành hàng thịt bò) cho hay: “Nắng nóng thế này thì chỉ các hàng nước giải khát, rau quả là đắt hàng, còn thịt thì ế ẩm lắm. Mong sao nhanh hết nắng để vừa đỡ mệt mỏi, vừa bán được hàng”.