Loa thông minh có thể điều khiển các thiết bị gia dụng

ANTD.VN - Toshiba, hãng điện tử lớn của Nhật Bản, đang bước vào trào lưu loa thông minh. Giới chức Toshiba cho biết hãng sẽ bắt đầu bán loại loa này tại Mỹ vào tháng 12 tới và tại Nhật Bản có thể vào năm sau. 

Loa sử dụng trí tuệ nhân tạo do Amazon phát triển

Loa thông minh hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo, theo đó, người sử dụng có thể nghe nhạc và tin tức cũng như điều khiển các thiết bị gia dụng thông qua giọng nói.

Mới đây, trong một buổi họp báo gần Tokyo, giới chức Toshiba giới thiệu loa của họ phản ứng với giọng nói của con người như thế nào.

Họ cũng giới thiệu loa trí tuệ nhân tạo có thể cho phép người dùng khóa cửa phòng thông qua điện thoại thông minh. Loa sử dụng trí tuệ nhân tạo do Amazon phát triển.

Đối thủ của Toshiba là các hãng điện tử Nhật Bản Sony và Panasonic dự kiến cũng sẽ bán loa thông minh với trí tuệ nhân tạo do Google phát triển.