Huy động hơn 2 triệu tỷ đồng qua thị trường chứng khoán

ANTD.VN - Qua 20 năm phát triển, thị trường chứng khoán đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế với tổng giá trị vốn huy động qua thị trường chứng khoán lên tới hơn 2 triệu tỷ đồng...

Sáng 28-11, tại Cung văn hoá Hữu nghị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Được Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 28-11-1996, đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã bước sang tuổi 20, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và tăng cường quản trị công ty của các doanh nghiệp. Tính đến nay, thông qua thị trường chứng khoán, Chính phủ và các doanh nghiệp đã huy động được trên 2 triệu tỷ đồng để đưa vào sản xuất, kinh doanh. Trong đó, huy động vốn cho ngân sách Nhà nước thông qua thị trường trái phiếu có tốc độ tăng trưởng bình quân 31%/năm. Trong giai đoạn 2010-2015 đã huy động được 795.830 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, chiếm gần 94% tổng số vốn trái phiếu Chính phủ phát hành trong kỳ, góp phần vào việc bố trí hoàn thành gần 2.000 dự án thuộc danh mục trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 theo quy định của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tính đến năm 2016, các doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 380 nghìn tỷ đồng, rất nhiều doanh nghiệp niêm yết thông qua thị trường chứng khoán đã tăng trưởng vượt bậc về quy mô vốn, có những doanh nghiệp đã tăng vốn 18-20 lần, những doanh nghiệp lớn nhất đã tăng vốn bình quên 60%/năm kể từ khi niêm yết đã giúp hình thành nên các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng, trong suốt những năm qua việc duy trì thị trường đã có những thời điểm cực kỳ vất vả, có thời điểm đa phần doanh nghiệp không muốn niêm yết vì họ ngại công bố thông tin. Từ mốc sơ khai chị có 2 doanh nghiệp niêm yết với vốn hóa thị trường chỉ đạt 968 tỷ đồng, chiếm 0,28% GDP vào năm 2000, đến nay, đã có 691 công ty niêm yết trên 2 Sở Giao dịch chứng khoán; 373 công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu là 1,79 triệu tỷ đồng, đạt gần 43% GDP và dự nợ thị trường trái phiếu đã đạt 24% GDP. Tính chung, giá trị thị trường chứng khoán đạt 65% GDP.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự đóng góp của thị trường chứng khoán vào cải cách phát triển nền kinh tế nói chung, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá và huy động vốn. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, qua 20 năm thị trường chứng khoán đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng trong nền kinh tế phát triển công khai minh bạch; bắt đầu chỉ từ 2 công ty niêm yết đến nay đã lên tới hơn 1.000 công ty niêm yết; tổng giá trị vốn huy động qua TTCK lên tới hơn 2 triệu tỷ đồng...

Thủ tướng cũng lưu ý một số hạn chế của thị trường như lượng và chất lượng hàng hóa, đồng thời lưu ý Bộ Tài chính, Uỷ ban chứng khoán cần tiến tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: xây dựng tính pháp lý thị trường; đảm bảo công khai minh bạch, thực thi hiệu quả, nâng cao năng lực thị trường, hỗ trợ cạnh tranh lành mạnh.

Nhân dịp này, Uỷ ban chứng khoán đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Đảng, Nhà nước trao tặng. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán - ông Vũ Bằng cũng vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba; nhiều lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán, các thành viên tham gia và đồng hành với thị trường từ những ngày đầu cũng đón nhận bằng khen của Bộ Tài chính.

Cũng tại lễ kỷ niệm này, Uỷ ban chứng khoán chính thức ra mắt logo biểu tượng mới. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Ủy ban Chứng khoán, doanh nghiệp đã cùng rung hồi chuông đánh dấu thị trường tròn tuổi 20.