Hãng Johnson & Johnson bị tuyên bồi thường 417 triệu USD

ANTD.VN - Bồi thẩm đoàn tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ đã yêu cầu hãng Johnson & Johnson phải chi trả số tiền bồi thường lên đến 417 triệu USD cho một phụ nữ 62 tuổi sau khi người này cho rằng mình bị mắc bệnh ung thư buồng trứng sau nhiều năm sử dụng phấn rôm có chứa bột talc của hãng.

Hãng Johnson & Johnson bị tuyên bồi thường 417 triệu USD  ảnh 1Sản phẩm bột phấn trẻ em của J&J

Bồi thẩm đoàn nhận thấy, công ty mẹ và đơn vị phân phối các sản phẩm tiêu dùng của hãng phải chịu trách nhiệm về việc không đưa ra khuyến cáo về những nguy cơ khi sử dụng phấn rôm trẻ em tới khách hàng. Bản án bao gồm 70 triệu USD bồi thường thiệt hại và 347 triệu tiền phạt thiệt hại.

Được biết hãng Johnson & Johnson đang phải đối mặt với khoảng 5.500 vụ kiện tại tòa án Mỹ. Trong tuyên bố được đưa ra sau phán quyết của tòa án, người phát ngôn của Johnson & Johnson - bà Carol Goodrich nói rằng hãng sẽ kháng cáo bởi có đầy đủ chứng cứ khoa học chứng minh tính an toàn của sản phẩm phấn rôm nhãn hiệu Baby Powder do hãng sản xuất.