Gần 60% gà đồi Yên Thế tiêu thụ tại Hà Nội

ANTD.VN - Sáng nay (21-10), UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị Xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế năm 2017.

Xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế đến các tỉnh, thành phố 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, tổng đàn gà của tỉnh đạt 18 triệu con với sản lượng đạt 34.000 tấn. Trong đó, đàn gà thương phẩm của huyện Yên Thế đạt 14 triệu con, tổng sản lượng đạt khoảng 23.500-28.000 tấn, giá trị sản xuất đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Gà đồi Yên Thế hiện được tiêu thụ tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Nghệ An… Tại Hà Nội, gà đồi Yên Thế được tiêu thụ tại siêu thị Big C, Hapro, chợ gia cầm Hà Vĩ...

Sản lượng tiêu thụ trung bình đạt khoảng 20.000- 30.000 con/ngày, có thời điểm lên đến 45.000 con/ngày. Trong đó, thị trường Hà Nội chiếm 58-60%. 

Gà đồi Yên Thế được kiểm dịch trước khi đưa vào thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, ông Trần Quang Tấn- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, việc tiêu thụ gà đồi Yên Thế hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc nhận diện gà đồi Yên Thế, phân biệt với các loại gà khác.

Đại diện siêu thị Big C cho rằng, các đơn vị sản xuất, chế biến quan tâm cạnh tranh về giá cả, chất lượng, mẫu mã bao bì để gây ấn tượng ngay từ đầu với người tiêu dùng.