Dai-ichi Life Việt Nam phủ rộng 63 tỉnh thành trên toàn quốc

ANTD.VN -Khẳng định tốc độ phát triển mạnh mẽ và vị thế hàng đầu trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, vào ngày 29/8, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức khai trương Văn phòng kinh doanh tại tỉnh Hà Giang, đánh dấu cột mốc hoàn tất chiến lược “phủ sóng” mạng lưới hoạt động trên khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam.

Tọa lạc tại tầng 2, tòa nhà Viettel Hà Giang, 218B Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đây là văn phòng đầu tiên của Công ty tại tỉnh Hà Giang, nâng tổng số lên 237 văn phòng được Công ty chính thức đưa vào hoạt động.

Nhân sự kiện quan trọng này, Dai-ichi Life Việt Nam trao tặng 120 suất học bổng và quà trị giá 70 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại TP. Hà Giang và tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đặc biệt, vào ngày 31/8/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã tham dự lễ Chào Cờ tại cột cờ Lũng Cú.

Trước đó, vào ngày 28/8/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương Văn phòng kinh doanh đầu tiên của Công ty tại tỉnh Lai Châu, ở tầng 5, tòa nhà Viettel Lai Châu, đường Điện Biên Phủ, phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu, đồng thời trao tặng 20 phần học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh hai văn phòng kinh doanh tại Lai Châu và Hà Giang, trong tháng 8/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức đưa vào hoạt động thêm 6 văn phòng thuộc hệ thống Tổng đại lý của Công ty tại các huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), Thái Thụy (Thái Bình), Tiên Du (Bắc Ninh), Thống Nhất (Đồng Nai), Bù Đăng (Bình Phước, và thị xã Phú Thọ (Phú Thọ). Trong dịp khai trương, Dai-ichi Life Việt Nam đã trao tặng tổng cộng 120 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại các địa phương.

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, cho biết: “Sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị, chúng tôi rất xúc động và vui mừng khi hai văn phòng kinh doanh tại Lai Châu và Hà Giang, là hai tỉnh cuối cùng nơi địa đầu của tổ quốc Việt Nam, chính thức được đưa vào hoạt động. Hai văn phòng kinh doanh này sẽ trở thành đầu mối giao dịch quan trọng, không chỉ phục vụ khách hàng địa phương mà còn là điểm kết nối tin cậy của người dân vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

Với đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và nhân văn, chúng tôi tin rằng hai văn phòng kinh doanh mới sẽ nhanh chóng khai thác tiềm năng kinh tế của địa phương, đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển của tỉnh Lai Châu và Hà Giang ngày càng thịnh vượng. Với mạng lưới phủ rộng hiện nay, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không ngừng phấn đấu để cung cấp những giải pháp tài chính ưu việt, chất lượng cao đến từng quận, huyện, thôn, xã trên 63 tỉnh thành khắp cả nước, hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài cho người dân Việt Nam.”

Như vậy, từ đầu năm đến nay, đã có thêm 40 văn phòng mới được Công ty chính thức đưa vào hoạt động tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hoà, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hải Dương, Bình Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bạc Liêu, Long An, Sơn La, Thanh Hoá, Bình Phước, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Lai Châu và Hà Giang, góp phần tạo nên mạng lưới kinh doanh rộng khắp, vinh dự phục vụ trên 1,7 triệu khách hàng thông qua đội ngũ hơn 1.000 nhân viên và 66.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

“Với triết lý kinh doanh “Tất cả vì con người”, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện xã hội nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi hy vọng các suất học bổng được trao cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại hai địa phương sẽ là nguồn động viên tinh thần để các em phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập”, ông Quân chia sẻ thêm.