25 tỉnh, thành phố kết nối giao thương hàng hóa với Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 22-9, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố năm 2017.

Đưa đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng Thủ đô

Bà Trần Thị Phương Lan- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Hà Nội cho biết, nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô rất lớn, nhất là dịp cuối năm và lễ, Tết. Tuy nhiên, thành phố vẫn phải nhập nhiều sản phẩm, hàng hóa từ các địa phương khác. 

"Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017 nhằm đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của Hà Nội, tập trung vào các măt hàng nông sản thực phẩm của các vùng ngoại thành, các làng nghề đang khó khăn trong việc tìm đầu ra ổn định.

Đồng thời, hỗ trợ các tỉnh, thành phố kết nối, tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh vào kênh phân phối tại Hà Nội, đáp ứng được nhu cầu còn thiếu về nguồn cung và góp phần bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Đáng chú ý, hoạt động giao thương chủ động giữa doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trên cả nước đã góp phần điều tiết giá cả. "Vụ vải thiều năm 2017, khi giá vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) bán tại thị trường trong nước 72.000 đồng/kg thì thương lái Trung Quốc cũng phải mua vải thiều Lục Ngạn với giá này.

Giá thị trường trong nước đã điều tiết giá xuất khẩu, để không còn tình trạng ép giá"- đại diện Sở Công Thương Hà Nội nói.

Đại diện nhà cung cấp hàng hóa của 25 tỉnh, thành phố như: Bắc Giang, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế... tham dự sự kiện này.

Các doanh nghiệp đều mang đến đặc sản của địa phương như: mỳ Chũ (Bắc Giang), dấm hoa quả tự nhiên (Bắc Giang),  cam Cao Phong (Hòa Bình), tinh dầu (Thừa Thiên Huế).

Năm 2016, Hội nghị giao thương đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối Hà Nội gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất của 49 tỉnh, thành phố. Qua đó ký ghi nhớ 300 biên bản hợp tác, khai thác hàng hóa và tổ chức.