Tiếng hát mãi xanh: U80 khiến ban giám khảo "lặng" người

ANTD.VN -Cụ ông 78 tuổi Nguyễn Thế Anh đã khiến cả ba giám khảo Tiếng hát mãi xanh (THMX) 2016: Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, danh ca Tuấn Ngọc và MC Quỳnh Hương phải xúc động trước phần thi của mình. 

Tuy đã gần 80 tuổi, thế nhưng ông Nguyễn Thế Anh đã thể hiện trọn vẹn ca khúc "Hà Nội mùa thu" (Vũ Thanh) khiến nhạc sĩ Trần Long Ẩn,  BTV-MC Quỳnh Hương và danh ca Tuấn Ngọc "lặng" người.  

Ông Thế Anh - 78 tuổi quyết tâm phải vào vòng trong ở lần thứ 6 tham gia "Tiếng hát mãi xanh"

Cả ba giám khảo đều nể phục trước sức khỏe và âm lực trong giọng hát của ông. “Có những chỗ trong bài hát bác diễn cảm rất sâu sắc, đem lại cảm xúc thanh cao cho người nghe đối với Hà Nội” – nhạc sĩ Trần Long Ẩn trầm trồ khen ngợi. Phần thi đầy xúc động này được phát sóng trong Tập 1 Vòng chọn giọng trên kênh HTV7 vào ngày 25-8 tới. 

MC Quỳnh Hương lau nước mắt khi nhận ra "người quen" khi ông Thế Anh thể hiện phần thi của mình trên sân khấu. 

Là người ấp ủ ý tưởng thực hiện sân chơi ca hát THXM cho người trung và cao niên này, và cũng là người đồng hành suốt từ ngày đầu đến nay trong vai trò biên tập viên của chương trình, MC-BTV. Quỳnh Hương không kìm được những giọt nước mắt xúc động trước tinh thần theo đuổi đam mê ca hát của ông Thế Anh suốt 6 mùa giải.

Mỗi năm, cứ đến mùa tuyển sinh của THMX là ông Thế Anh lại đăng ký dự thi, có thi rớt ông cũng không nản. Vì vậy, MC-BTV. Quỳnh Hương cũng thú nhận chị đã ‘nín thở’ sau khi bấm hết ba bình chọn của mình mà thấy hai giám khảo còn lại đặt tay lên chuông mà chưa bấm chọn. 

Ông Thế Anh cũng chia sẻ, ở độ tuổi của mình thì "tự nhiên thích hát", nên khi nghe có chương trình THMX năm đầu tiên là ông liền đi ghi danh, năm đó ông còn gặp được ông Mai Văn Đặng - "Ông già Nam bộ", thí sinh từng Nhất bảng A mùa giải 2013). Tuy không được suôn sẻ bằng ông Đặng, có năm ông… rớt từ vòng "gửi xe", có năm vào được bán kết 1, có năm vào tận được bán kết 2 nhưng… rớt lại do… rớt nhịp. 

Với việc xóa bảng tuổi, THMX 2016 thực sự là một ẩn số nơi đông đảo khán giả khi nghi ngờ rằng việc mang làn hơi của tuổi 70, 80 đi "đọ" lại với những giọng ca 40 tuổi là điều không thể.

Thí sinh Kim Lan có ngoại hình và chất giọng giống nữ danh ca Khánh Ly

Ngoài ông Thế Anh, khán giả sẽ còn nghe, thấy những thí sinh cao niên sở hữu những chất giọng đặc biệt trong tập 1 này, như: Thí sinh U60 có giọng hát và ngoại hình rất giống nữ danh ca Khánh Ly; Danh ca Tuấn Ngọc năn nỉ MC Quỳnh Hương cứu thí sinh 47 tuổi đến từ An Giang hay đòi đổi tên chương trình thành "Tiếng hát mãi xanh - hoa nở muộn" khi nghe thí sinh "bông hồng Tây Nguyên" 42 tuổi đến từ Gia Lai thể hiện. 

Tin cùng chuyên mục