Giải thưởng “Ấn tượng VTV – VTV Awards 2017”:

Phim gây "bão" màn ảnh nhỏ áp đảo

ANTD.VN - Cuộc đua tranh đến giải thưởng “Ấn tượng VTV - VTV Awards” năm nay được “hâm nóng” bởi có quá nhiều ứng cử viên “nặng ký” và cả sự kêu gọi bình chọn trên mạng xã hội từ chính các nghệ sĩ.

Phim “Sống chung với mẹ chồng”…

Phim thuần Việt lép vế

Đến hẹn lại lên, giải thưởng VTV Awards được khởi động từ cách đây vài tháng song càng về chặng cuối lại càng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Lý do là bởi sự xuất hiện của hai bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” và “Người phán xử” gây “bão” màn ảnh nhỏ trong thời gian gần đây khiến cục diện cuộc bình chọn gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Theo đó, ở hạng mục “Phim truyền hình ấn tượng” đang là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa 3 ứng cử viên: Tuổi thanh xuân 2, Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử. 

Tuy nhiên điều đáng nói là trong số 3 bộ phim này, không có phim nào thuần Việt, tức là hoàn toàn được dàn dựng dựa trên kịch bản của tác giả trong nước, do đơn vị sản xuất trong nước thực hiện. Thay vào đó, nếu không phải phim hợp tác với nước ngoài sản xuất như “Tuổi thanh xuân 2” thì cũng là phim chuyển thể từ tiểu thuyết nước ngoài như “Sống chung với mẹ chồng”, hoặc mua kịch bản chuyển thể từ một tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài. 

Minh chứng là mặc dù trong Top 5 “Phim truyền hình ấn tượng” lần này, dù có sự góp mặt của 2 bộ phim thuần Việt là “Matxcơva - Mùa thay lá” và “Ngự lâm không kiếm” nhưng gần như cũng chỉ để cho đủ. Nói vậy là bởi thứ hạng áp chót của hai bộ phim này gần như không thay đổi tính từ khi khởi động giải thưởng cho tới thời điểm này. Trong khi đó, mọi sự chú ý đổ dồn về 3 bộ phim (Tuổi thanh xuân, Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử) khiến cho cuộc đua tranh giữa ba bộ phim này càng về cuối lại càng kịch tính. 

Phim gây "bão" màn ảnh nhỏ áp đảo ảnh 2…và phim “Người phán xử” cùng lọt vào Top 5 đề cử “Phim truyền hình ấn tượng”

Nghệ sĩ mạnh dạn “vận động hành lang”

Một trong những yếu tố khiến cuộc đua tranh giải VTV Awards năm nay trở nên khó đoán là việc các nghệ sĩ đã mạnh dạn tự kêu gọi bình chọn cho mình trên mạng xã hội. Không chỉ kêu gọi trên trang Fanpage chính thức mà các nghệ sĩ thông qua mạng xã hội cá nhân còn bày tỏ cảm xúc khi lọt vào đề cử giải thưởng năm nay và mong muốn nhận được sự bình chọn. Chưa kể, gia đình, bạn bè và cả người hâm mộ họ cũng nhiệt tình “share” (chia sẻ) lời kêu gọi bình chọn cho người nhà, bạn hoặc thần tượng của mình. Trong số đó, nghệ sĩ Công Lý khi lọt vào Top 5 đề cử “Nghệ sĩ hài ấn tượng” cũng chia sẻ cảm xúc trên trang mạng xã hội cá nhân đính kèm theo thông tin để mọi người có thể bình chọn ủng hộ mình: “Hạnh phúc quá! Cả nhà ủng hộ mình với nhé!”. Vợ cũ của anh - MC Thảo Vân cùng nhiều người thân thiết cũng kêu gọi sự bình chọn của mọi người dành cho “bố cu Tít”.  

Mới đây nhất, “cô Ló” - nữ diễn viên Kim Oanh sau khi có nguy cơ rớt khỏi Top 5 “Diễn viên nữ ấn tượng”  cũng đã bất ngờ trở lại đầy ngoạn mục. Trên trang mạng xã hội của mình, Kim Oanh cũng hào hứng bày tỏ sự biết ơn với “đại gia đình Facebook” và mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình: “Các cụ có câu: Đã yêu thì yêu cho trót… Còn 3 ngày nữa, cả nhà mỗi người mời em  “một ly café” ủng hộ em nha… Vì chỉ có 1 nghìn đồng/tin thôi nên mọi người nhắn càng nhiều càng vui ạ” -  Kim Oanh hài hước chia sẻ.

“VTV Awards 2017” được đề cử với 11 hạng mục gồm: Dẫn chương trình ấn tượng, Diễn viên nam ấn tượng, Diễn viên nữ ấn tượng, Ca sỹ ấn tượng, Nghệ sỹ hài ấn tượng, Nhân vật của năm, Phim truyền hình ấn tượng… 5 đề cử có số phiếu bầu cao nhất tại mỗi hạng mục của vòng 1 sẽ giành được quyền tham gia tiếp vòng bình chọn 2. Hệ thống của vòng 2 sẽ khép lại vào sáng 7-9. Cùng ngày sẽ diễn ra lễ trao giải tại Hà Nội. 

Song bên cạnh đó cũng có những nghệ sĩ ngần ngại trong việc kêu gọi sự vận động ủng hộ từ mọi người. Như trường hợp của nam diễn viên Lâm Vissay, anh được đề cử ở hạng mục “Diễn viên nam ấn tượng”. Tuy nhiên, Lâm 

Vissay chỉ chia sẻ ngắn gọn trên trang mạng xã hội cá nhân của mình rằng: “Tôi đã được đề cử diễn viên nam ấn tượng trong VTV Awards 2017. Kêu gọi mọi người vote (bình chọn) cho tôi thì ngại lắm. Bạn nên xem clip này nhé”. Song có lẽ cũng một phần bởi sự ngại ngần này nên số lượng bình chọn cho Lâm Vissay không cao và kết quả là anh đã “rớt” khỏi Top 5 đề cử.

Dĩ nhiên, chuyện nghệ sĩ mạnh dạn và tự tin loan tin và bày tỏ mong muốn được mọi người bình chọn cho mình cũng là chuyện hết sức bình thường, nhất là khi mạng xã hội ngày càng trở thành “cầu nối” rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Song theo quy chế của VTV Awards thì sự bình chọn của khán giả chỉ là một phần để quyết định người chiến thắng, bởi ngoài ra còn có điểm bình chọn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Vì thế, kết quả cuối cùng của giải thưởng này sẽ vẫn là một ẩn số bất ngờ. 

Vòng 2 là cuộc cạnh tranh giữa các đề cử vượt qua vòng 1. Ở vòng này, bên cạnh sự bình chọn của khán giả còn có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực đề cử. Điểm bình chọn của khán giả cộng điểm bình chọn của các chuyên gia rồi chia đều sẽ chọn ra đề cử giành chiến thắng.