Ngày càng nhiều người chọn đi du lịch một mình

ANTD.VN - Dẫu biết có thể gặp phải những rủi ro trên đường, nhưng sức hấp dẫn của du lịch một mình vẫn cuốn hút những người đam mê xê dịch. Đó là khoảng thời gian để thư giãn, ngắm nhìn cuộc sống, con người, tiếp nhận kiến thức và cũng là hành trình khám phá nội tâm của bản thân.

Nhà văn Nguyễn Trương Quý từng có nhiều chuyến đi đơn lẻ, từ khi còn rất trẻ hăm hở vào Sài Gòn hay một lần ghé châu Âu, lang thang nước Đức, Thụy Sĩ, và Pháp… Theo nhà văn: “Đi một mình có ưu điểm là mình chủ động, tự quyết định điểm đến”. Nguyễn Trương Quý nhận thấy, ở Việt Nam, hệ thống các phương tiện đi lại chưa tiện nghi, các bến xe, bến tàu chưa dễ tiếp cận, nhiều điểm đến ở rất xa bến xe, bến tàu, nên chuyến đi ít được lựa chọn. Tuy nhiên, ra nước ngoài có cái khó là phải làm quen ngay với các hệ thống phương tiện di chuyển răm rắp theo quy trình. Nếu du khách chưa có hiểu biết trước đó, lần đầu tiên độc hành không khỏi có cảm giác bỡ ngỡ.

Ngày càng nhiều người chọn đi du lịch một mình ảnh 1Cần tìm hiểu kỹ thông tin điểm đến khi đi du lịch một mình

Những trải nghiệm khác biệt hẳn

Đi du lịch một mình khác hẳn so với đi du lịch theo nhóm, có thể nhóm bạn thân, cơ quan, tập thể, nhiều người lạ ghép với nhau…, tuy cho du khách cảm giác tự do nhưng thi thoảng, đi riêng lại có cảm giác cô độc. Nguyễn Trương Quý lý giải: “Bởi muốn ăn món ngon thì chỉ gọi được suất một người, không có người nếm cùng, chia sẻ hương vị. Hay, đến những cảnh đẹp, những khoảng trống thời gian như chờ tàu, hoãn giờ bay mình đành phải ngồi không, không có người trò chuyện, trao đổi về những thắc mắc dọc đường”.

Chuyện kể khó ai tin, nhà văn từng mất máy tính xách tay trên tàu ở Thụy Sĩ, mặc dù anh cứ nghĩ Thụy Sĩ là một đất nước giàu có và an toàn nhưng khi xuống tới ga thì máy của anh đã “không cánh mà bay”. Vì vậy, để giảm thiểu và đề phòng những rủi ro không đáng có khi đi du lịch một mình, chỉ nên mang hành lý gọn nhẹ, không nên làm khổ bản thân bởi hành lý to hay “tay xách nách mang” quá mức. Quan trọng nhất, cần xác định rõ điểm đến, trang bị các phương tiện liên lạc tốt.

Hoàng Thanh Nguyên (SN 1993), hiện đang sống tại Hà Nội chia sẻ: “Sau một năm không đi đâu tham quan, tôi cảm thấy tù túng ngột ngạt. Lúc đó, tôi vừa nghỉ việc ở công ty cũ, tự cho phép mình 15 ngày để đi du lịch, nghĩ chuyến đi như một sự thúc đẩy cho cuộc đời thêm tích cực”.

Thực chất, đi du lịch một mình là cô đơn hay tự do do bản thân mỗi người lựa chọn: chọn “lạc trôi” trong sự cô đơn đó hay chọn lạc quan, vui vẻ đón nhận những điều mới mẻ. Ngoài sự tự do, đi riêng còn có sự tự túc, tự giác, tự thân vận động vì không có ai hướng dẫn, chăm lo cho. Bao nhiêu cái “tự” phải vận ra hết nếu muốn có một chuyến đi ý nghĩa. Thanh Nguyên đùa: “Ngoài việc chuẩn bị tiền, kiến thức, lịch trình... còn phải chuẩn bị rất lớn về mặt tâm lý, phải bỏ hết định kiến, sợ hãi ở nhà, mang trí tò mò đi để mà học hỏi nhiều nhất. Cần thiết nhất là phải mang theo một trái tim rộng mở để đón nhận thế giới xung quanh”. 

Thanh Nguyên đã thực hiện ước mơ trải nghiệm 3 điểm đến Đà Nẵng - Huế - Hội An. Đặc biệt nhất, Hội An là quê hương của bà ngoại anh. Anh muốn trong lúc còn bà ngoại thì tìm hiểu về quê ngoại để có cái mang về nói chuyện với bà. Đứng trên mảnh đất mà thế hệ trước gắn bó, anh cảm nhận thấy dòng chảy lịch sử trong người, những câu chuyện gia đình: thời trẻ của bà ngoại, rồi ông cố ngoại…

Tự đi cũng có nhiều lựa chọn

Một phần do tư duy độc lập của mỗi người ngày càng tăng nên du lịch một mình trở thành một lựa chọn ưu tiên. Nhất là khi chi phí cho du lịch riêng không còn đắt đỏ như ngày trước. Tuy nhiên, rất nhiều người lần đầu đi lại không tìm hiểu kỹ, chi phí bị đội lên, không đến được hết các điểm đến như mong đợi mà “giữa đường đứt gánh” quay về vì thiếu tiền. Tìm hiểu kỹ thông tin từ nhiều nguồn khác nhau là một bí quyết không thể bỏ qua nếu muốn có một chuyến đi trọn vẹn.

“Với sự phát triển của công nghệ số, thói quen tiêu dùng của khách du lịch bắt đầu thay đổi. Khách đi du lịch theo nhóm nhỏ, đi lẻ tăng nhanh so với đi theo đoàn. Nhu cầu trải nghiệm thực tế tại các điểm du lịch của du khách ngày càng tăng cao”, bà Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc Vietrantour nhận định. Các công ty lữ hành đã lập tức đón bắt được xu thế và chớp lấy thời cơ, nghiên cứu đưa ra nhiều chương trình tour tuyến phù hợp cho nhiều hình thức khách lẻ khác nhau. Khách đi một mình muốn giá tốt nhất chỉ cần đăng ký, nhưng sau đó sẽ được ghép vào một nhóm nhỏ, hoặc một đoàn. Ngày khởi hành có thể lên từ rất lâu trước đó, giá tour trọn gói bao gồm cả nhà hàng, khách sạn với nhiều ưu đãi lên tới 30-50% so với thông thường, không lo bị “chặt chém”. Giá tốt được đưa ra bởi các công ty lữ hành đã “ém” số lượng lớn vé máy bay của các hãng hàng không. 

Ngoài ra, hình thức du lịch “Free and Easy tour” đang là “mốt” hiện nay, người Việt đang dần làm quen và đánh giá cao mô hình này. “Free and Easy tour” gồm các dịch vụ thiết yếu nhất cho một chuyến du lịch bao gồm vé máy bay, khách sạn, xe đón và tiễn khách ở sân bay, khi tới điểm đến, du khách có thể thỏa sức sáng tạo thiết kế chuyến đi của mình dựa trên sở thích, khả năng tài chính của bản thân.

Tin cùng chuyên mục