"Miếng ngon Hà Nội" sai nghiêm trọng, thu hồi trên toàn quốc

ANTD.VN -Sáng nay, 23-5, trao đổi cùng PV ANTĐ, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản In và phát hành cho biết, đang tổng hợp hồ sơ để ra quyết định thu hồi và xử phạt đối với cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” do NXB Dân Trí liên kết với công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng phát hành. 

“Miếng ngon Hà Nội” của nhà văn Vũ Bằng được NXB Dân Trí tái bản vào tháng 3-2017 vừa qua. Nhiều bạn đọc tỏ ra ngỡ ngàng khi cuốn sách tái bản này đã làm sai lệch toàn bộ bản gốc tác phẩm.

Cuốn sách sai phạm của NXB Dân Trí

Mấy chục năm qua, Miếng ngon Hà Nội được nhiều NXB in và phát hành. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất phiên bản do NXB Dân Trí liên kết với công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng là có nội dung vi phạm nghiêm trọng kể trên. Ngoài việc đưa lại nội dung nguyên bản tác phẩm, còn có thêm phần phụ lục với số lượng 9 trang. Nội dung này được chú thích là phần “Các báo phê bình “Miếng ngon Hà Nội” kỳ xuất bản thứ nhất”.

Sách do NXB Dân Trí liên kết với Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân và Nhà sách Minh Thắng

Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận, Cục Xuất bản In và Phát hành đã biết sự việc này, đang hoàn tất hồ sơ sai phạm, trong chiều nay 23-5 sẽ có quyết định chính thức gửi các tỉnh thành phố trên toàn quốc, yêu cầu thu hồi sách đang trôi nổi trên thị trường.

Ông Chu Văn Hòa cũng cho biết thêm, nội dung sách sai lệch hoàn toàn so với bản được cấp phép.