Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ

ANTD.VN - Khi mới bước chân vào công việc kinh doanh, Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là  nhân viên nên phải đợi dài cổ mới được gặp đối tác. 
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Năm 2017, Lynk Group do Lý Nhã Kỳ sáng lập tròn kỷ niệm 10 năm thành lập. Với vai trò Chủ tịch, nữ doanh nhân kiêm diễn viên Lý Nhã Kỳ đã có những hồi tưởng về hành trình lập nghiệp đầy gian nan.
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Lý Nhã Kỳ kể, Khi lấn sân sang kinh doanh kim hoàn - một trong những lĩnh vực hoạt động của công ty mình, cô mới bước vào tuổi 29, rất trẻ, so với những nhà đầu tư thì còn non nớt nhiều. Thời điểm đó, cô phải bay sang nhiều nước châu Âu, như Pháp, Ý, Thụy Sĩ để tìm đến các thương hiệu quốc tế thương thảo hợp tác.
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
“Tôi còn nhớ một kỷ niệm là khi chuẩn bị họp với đối tác, tôi ngồi ngoài lễ tân chờ rất lâu, thời gian dài như bất tận trong khi giám đốc và chủ tịch thương hiệu của họ dường như quên mất mình. Cuối cùng thư ký của ông ta tới hỏi tôi: "Ủa, sếp của cô đâu sao chờ hoài chưa thấy tới?". Tôi chưng hửng bảo tôi chính là chủ tịch thì cô ta bất ngờ" - Lý Nhã Kỳ hào hứng kể.
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Hỏi về việc thích thành công trong kinh doanh hay có danh tiếng, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn chia sẻ: "Nếu tôi nói không cần danh tiếng là không đúng, vì nó là mục tiêu để tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn"
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Cũng theo Lý Nhã Kỳ, khi là doanh nhân, cô biết cẩn trọng trong chi tiêu, biết giá trị đồng tiền và cũng biết giá trị của bản thân. Người đẹp không muốn chơi trội, mà biết tạo dựng sự nghiệp, biết sử dụng đồng tiền và tạo ra lợi nhuận. Là doanh nhân, khi đầu tư, cô đặt vào cả ba yếu tố: trước hết là uy tín, sau đó mới đến lợi nhuận và cuối cùng là danh tiếng.
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Sau 10 năm hoạt động, Lý Nhã Kỳ có định hướng sẽ phát trường ở thị trường quốc tế bằng việc đầu tư sản xuất phim ảnh và sắp tới là y tế.
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
"Một phụ nữ trẻ 29 tuổi đã có đủ kiến thức về kim hoàn, và sau này thậm chí còn đồng hành tạo ra nhiều cảm hứng cho họ chế tác những bộ sưu tập trang sức độc đáo khác cho thị trường Việt Nam", Lý Nhã Kỳ bày tỏ tham vọng.
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Sau nhiều năm thử sức với công việc kinh doanh đa lĩnh vực, Lý Nhã Kỳ hạnh phúc vì đã đạt được những thành công nhất định.


Cũng theo Lý Nhã Kỳ, khi là doanh nhân, cô biết cẩn trọng trong chi tiêu, biết giá trị đồng tiền và cũng biết giá trị của bản thân. Người đẹp không muốn chơi trội, mà biết tạo dựng sự nghiệp, biết sử dụng đồng tiền và tạo ra lợi nhuận. Là doanh nhân, khi đầu tư, cô đặt vào cả ba yếu tố: trước hết là uy tín, sau đó mới đến lợi nhuận và cuối cùng là danh tiếng.



"Một phụ nữ trẻ 29 tuổi đã có đủ kiến thức về kim hoàn, và sau này thậm chí còn đồng hành tạo ra nhiều cảm hứng cho họ chế tác những bộ sưu tập trang sức độc đáo khác cho thị trường Việt Nam", Lý Nhã Kỳ vày tỏ tham vọng

Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ
Lý Nhã Kỳ từng bị nhầm là nhân viên vì...quá trẻ