Hồ Quỳnh Hương "kết duyên" với Vũ Cát Tường

ANTD.VN - Hồ Quỳnh Hương đã chủ động tìm đến Vũ Cát Tường với mong muốn tìm kiếm sự mới mẻ, văn minh và thú vị trong âm nhạc. 

"Tháng năm bên nhau" là tựa đề ca khúc đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Hồ Quỳnh Hương và Vũ Cát Tường. Bài hát được Vũ Cát Tường tiết lộ là sáng tác dành riêng cho nữ ca sĩ họ Hồ và giúp giọng ca đất mỏ khoe được quãng giọng rộng đặc trưng của mình. Đảm nhận vai trò hòa âm phối khí với vòng hòa thanh hiện đại cho bài hát này là nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Hồ Quỳnh Hương tâm sự, sau khi thử sức với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, kể cả hát Bolero, cô rất muốn bắt tay vào làm một sản phẩm âm nhạc mang hơi thở đương đại, văn minh và phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ hiện nay. Đó là lý do cô tìm đến Vũ Cát Tường với ý định ban đầu là đặt hàng ca khúc. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, Vũ Cát Tường vẫn giữ thói quen, một khi đã nhận lời sáng tác cho ai thì chỉ tặng chứ không bán. Điều này khiến Hồ Quỳnh Hương rất ngỡ ngàng và xúc động.

Chia sẻ thêm về lần hợp tác này, Vũ Cát Tường cho biết, cô thực sự ngưỡng mộ và trân trọng sự nghiêm túc của đàn chị đối với âm nhạc. Nhạc sĩ "Vết mưa" cũng hào hứng khi nhận thấy tâm huyết của Hồ Quỳnh Hương khi nỗ lực bắt kịp dòng chảy của nhạc trẻ hiện đại, gần gũi với khán giả nhưng không chọn làm những gì quá dễ dãi. 

Bản demo ca khúc "Tháng năm bên nhau" sau đó được Vũ Cát Tường gửi cho Hồ Quỳnh Hương từ năm ngoái, tuy nhiên phải đến cách đây vài tháng cả hai mới tu xếp được thời gian để gặp nhau tiến hành thu âm. Vũ Cát Tường tiết lộ, bản thu âm đầu tiên được Hồ Quỳnh Hương thu vỏn vẹn trong ba tiếng đồng hồ. Mặc dù sau đó, nữ ca sĩ đất mỏ muốn thu lại vì cảm thấy chưa ưng nhưng chính Vũ Cát Tường khuyên cô chọn bản thu đầu tiên vì giàu cảm xúc nhất. 

Vẫn với chất giọng cao vút nhưng đầy ngọt ngào và sâu lắng, Hồ Quỳnh Hương đã thể hiện tình cảm nồng nàn da diết cùng khao khát cháy bỏng trong tình yêu khi hát "Tháng năm bên nhau". Cô cũng chọn cách tự phối bè cho mình mà không cần nhờ đến người khác.