Hành trình "Con ở miền Nam ra thăm đất Bắc" và khát vọng của người thiếu nữ Nam bộ

ANTD.VN - Hành trình “Con ở miền Nam ra thăm đất Bắc” tạm khép lại nhưng cũng mở ra quyết tâm cháy bỏng trong lòng các thiếu nữ Nam bộ, tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò, sứ mệnh của mình trong các hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Hành trình
Những ngày qua, 3 danh hiệu Á khôi 2 của 3 cuộc thi sắc đẹp đã cùng tham gia chuyến đi thiện nguyện trên hành trình “Con ở miền Nam ra thăm đất Bắc”.
Hành trình
Tại điểm dừng chân đầu tiên của Hành trình, các người đẹp đến từ Nam bộ đã có dịp được vào Lăng viếng Bác, thỏa nỗi lòng khao khát bấy lâu nay.
Hành trình
Từ trái qua: Á khôi 2 Hoa khôi Nam Bộ 2017 Đỗ Ngọc Vĩnh Nghi, Á khôi 2 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 Nguyễn Liên Phương và Á khôi 2 Hoa khôi Miền Trung - Top 8 Hoa hậu Di sản toàn cầu 2017 Trương Thùy Dương.
Hành trình
Các người đẹp cũng dành thời gian đến thăm để được cảm nhận vẻ đẹp cổ kính và trang nghiêm của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Hành trình
Lần đầu tiên được ra Bắc, các người đẹp không dấu được niềm hân hoan, háo hức trước những danh lam thắng cảnh của vùng đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Hành trình
Á khôi 2 Hoa khôi Nam bộ 2017 Đỗ Ngọc Vĩnh Nghi cho biết, cô rất vui và tự hào khi được “tận mục sở thị” những tấm bia tiến sĩ với bao tấm gương của các bậc tiền nhân.
Hành trình
Trong không gian tĩnh mịch, các thiếu nữ Nam bộ dường như quên đi những lo toan công việc, áp lực cuộc sống đời thường…
Hành trình
Du khách quốc tế ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng của các thiếu nữ Việt Nam.
Hành trình
Bên cạnh những niềm vui trong lần đầu ra Bắc, các người đẹp trẻ tuổi cũng không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những đứa trẻ lam lũ phải mưu sinh cùng cha mẹ khi tuổi còn quá nhỏ hay những cảnh đời éo le ở xóm nghèo ven sông Hồng.
Hành trình
Các Á khôi đến từ Nam bộ cũng rất thương cảm khi nhìn những căn nhà xiêu vẹo giữa cơn mưa và cái lạnh của vùng cao Tây Bắc cũng như cuộc sống thiếu thốn của bà con nơi đây. “Sao cái khó, cái khổ và thiên tai cứ mãi quanh quẩn với người nghèo”, Á khôi Liên Phương nghẹn ngào.
Hành trình
Hành trình “Con ở miền Nam ra thăm đất Bắc” tạm khép lại nhưng mở ra quyết tâm cháy bỏng hơn trong lòng các người đẹp Nam bộ, sẽ phát huy tốt hơn vai trò, sứ mệnh của mình trong hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc để “Sắc hoa Việt” lan rộng tình người “lá lành đùm lá rách”.
Hành trình
Hành trình
Hành trình
Hành trình
Hành trình
Hành trình
Hành trình
Hành trình
Hành trình
Hành trình
Hành trình