“Hà Nội, Hà Nội… và Hà Nội”

ANTĐ - Tác phẩm do nhạc sỹ Vũ Nhật Tân viết riêng cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam “Hà Nội, Hà Nội… Hà Nội” sẽ được trình diễn trong Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Na Uy diễn ra vào 20h ngày 25 và 26-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Tác phẩm miêu tả những âm thanh, các hoạt động ngày thường và là cảm xúc của người nhạc sỹ về nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Hà Nội ngày càng mở rộng, đông hơn, và cũng ồn ào hỗn tạp hơn. Vì thế, tác phẩm mang nhiều giai điệu, nét nhạc, đường tuyến và tiết tấu khác biệt chồng lẫn và đan xen nhau những khối âm thanh, tiếng ồn xen lẫn những phần piano thơ mộng…

Cũng tại chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức tiếng đàn violon của “hoàng tử violon Việt Nam”-Bùi Công Duy trong bản concerto số 1 của nhà soạn nhạc người Đức-Max Bruch. Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Terje Mikkelsen cùng phần biểu diễn của các nghệ sỹ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.