Giao lưu văn hóa qua triển lãm "Cụng, đụng, chạm"

ANTD.VN -“Cụng, đụng, chạm” là chương trình lưu trú và đồng sáng tác nghệ thuật tại các cộng đồng có đại diện thuộc nhóm “Tiên Phong vì tiếng nói người dân tộc thiểu số” và các nhóm sáng tác. 

Các nghệ sĩ tham gia “cụng, đụng, chạm” trong buổi diễn tại Đăk M'Răng, Đăk Nông

Trong suốt tháng 5-2017, 4 nhóm sáng tác từ Hà Nội đã có thời gian sinh hoạt, lưu trú và sáng tác các tác phẩm tại 4 cộng đồng thuộc nhóm Tiên Phong ở Lào Cai, Yên Bái và Đăk Nông và cùng học hỏi, nới rộng phạm vi của khái niệm "văn hóa".

Để kết lại lần đầu tiên sự “cụng, đụng, chạm” diễn ra, các nhóm đồng sáng tác mong muốn gửi tới khán giả một triển lãm nhóm với các tác phẩm chung. Sau triển lãm này, các tác phẩm sẽ được chuyển về các cộng đồng dân tộc thiểu số đã cùng sáng tác nên chúng.

Triển lãm khai mạc vào 19h ngày 16-6-2017 và kéo dài đến hết 20-6-2017 tại Trung Tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Hà Nội.