Di dời tượng sáp GS Trần Văn Khê ra khỏi vườn tượng vì không giống nguyên mẫu

ANTD.VN -Theo yêu cầu của gia đình GS Trần Văn Khê, bức tượng sáp chân dung ông hiện đã không còn được trưng bày tại Vườn tượng sáp văn nghệ sỹ Việt Nam (Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM). 

Trên trang facebook của công ty CP Tượng sáp Việt Nam đã đăng tải dòng tin xác nhận việc di dời bức tượng GS Trần Văn Khê: “Tôn trọng ý kiến của gia đình GS.TS Trần Văn Khê về việc cần có sự điều chỉnh về bức tượng sáp, ngày 9 tháng 12, năm 2017 chúng tôi đã dời bức tượng sáp của GSTS Trần Văn Khê về xưởng của công ty”

Lý do gia đình GS Trần Văn Khê yêu cầu chấm dứt trưng bày chân dung là do tượng có tạo hình gương mặt hoàn toàn không giống, tạo dáng ngồi đàn vô hồn, sai bàn tay cầm đàn, kiểu cách ăn mặc, mang guốc là trang phục mà GS Trần Văn Khê chưa bao giờ mặc trong các buổi thuyết trình.

 

Bức tượng vô hồn về GS Trần Văn Khê

Ông Nguyễn Thái Bình, một trong 3 thành viên sáng lập công ty CP Tượng sáp Việt Nam cho biết: “Anh Trần Quang Hải (con trai GS Trần Văn Khê) đã ký giấy xác nhận cho chúng tôi làm tượng và trưng bày tượng sáp của anh và GS Trần Văn Khê. Vì lúc đó, GS Trần Văn Khê đã mất nên anh Hải đã đồng ý cho chúng tôi lấy chỉ số từ anh để làm tượng cho giáo sư”.

Ông Nguyễn Thái Bình còn cho biết thêm: “Khi tượng làm xong, anh Hải có về coi và có yêu cầu chúng tôi sửa một số chi tiết. Chúng tôi đã làm theo yêu cầu này của anh Hải và tiến hành trưng bày cả năm nay. Cùng thời gian đó, chúng tôi không nhận được ý kiến phản hồi nào. Lâu lâu anh Hải vẫn gọi chúng tôi để hỏi thăm về tình hình trưng bày tượng sáp”.

Tượng sáp GS Trần Văn Khê đã bị di dời về xưởng chế tác của công ty CP tượng sáp Việt

Lý giải về việc tượng sáp làm không giống nguyên mẫu, bà Nguyễn Thị Diện, một trong ba người thành lập công ty cho rằng, điều gây khó cho các nhà thiết kế là việc chế tác tượng sáp khi các nghệ sỹ đã qua đời. “Nếu nghệ sỹ còn sống mà tượng sáp bị chê là không giống, chúng tôi hoàn toàn nhận lỗi. Còn việc tạo hình một người đã qua đời dựa trên hình ảnh, số đo của người thân thường dễ gây sai lệch”.

Đây không phải lần đầu tiên, vườn tượng sáp nghệ sỹ Việt Nam bị công chúng, gia đình các nghệ sỹ phàn nàn về chất lượng nghệ sỹ các bức tượng chế tác. Ngay khi mới mở cửa, bảo tàng tượng sáp trưng bày tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) đã nhận được không ít điều khen tiếng chê. Trong đó, gia đình cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng đã lên tiếng về bức tượng chế tác hoàn toàn không giống nguyên mẫu.

GS Trần Văn Khê lúc sinh thời

Chi tiết sai nhất là tướng khòm lưng, vì sinh thời cố nhạc sĩ luôn dạy các em trong nhà dáng đi phải thẳng. Trịnh Vĩnh Trinh cũng cho rằng phần tay ở tượng sáp khá thô, trong khi ngón tay nhạc sĩ vốn thon dài và đẹp. Chiều cao của tượng không chính xác với nguyên mẫu. Hiện bức tượng vẫn chưa được trưng bày trở lại.

Sắp tới, nhà trưng bày tiếp tục cho ra mắt nhiều tượng sáp mới. Với những tượng của các nghệ sĩ quá cố, nhóm nghệ nhân sẽ cho các người thân của họ ký xác nhận trước khi đem trưng bày.