Các thần tượng Kpop có thân thế "Khủng"

ANTD.VN - Mặc dù đa số các thần tượng nổi tiếng tại Hàn Quốc đều đi lên từ những khó khăn và vất vả ngay từ khi còn là thực tập sinh, nhưng trong số đó vẫn có những người dường như không bao giờ phải lo lắng về vấn đề tài chính vì xuất thân từ gia đình có nguồn thu nhập "khủng". Đây chính là những ngôi sao có nhiều điều kiện hơn để theo đuổi đam mê của bản thân.
Các thần tượng Kpop có thân thế
Choi Siwon (Super Junior). Bố của Siwon là cựu CEO của một công ty chuyên may mặc các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh khá lớn. Trong khi đó mẹ của nam thần tượng là chủ của một nhãn hiệu đồ lót được ưa chuộng.
Các thần tượng Kpop có thân thế
Kyu Hyun (Super Junior). Bố của nam ca sĩ là người sáng lập và điều hành của một chuỗi các trường tư thục chuyên dạy ngoài giờ cho học sinh. Năm 2012, ông đã mở một Học viện Hàn ngữ tại Đài Loan, điều này thôi cũng đã chứng tỏ gia thế của Kyu Hyun giàu có như thế nào.
Các thần tượng Kpop có thân thế
Sooyoung (SNSD). Có ông nội là CEO của một công ty về kiến trúc lớn, công ty này đã đảm nhận việc thiết kế và xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Trong khi đó, bố của Sooyoung là một thương nhân thành công trong việc kinh doanh.
Các thần tượng Kpop có thân thế
Nick Khun (2PM). Nam thần tượng từng là học viên tại trường Cao đẳng Wanganui, nơi học phí 1 năm trung bình 50 triệu won (khoảng 42.000 USD). Mẹ của Nick Khun là giám đốc của một công ty dược phẩm có tiếng ở Thái, trong khi bố anh sở hữu một công ty kinh doanh thương mại cực lớn.
Các thần tượng Kpop có thân thế
Hyung Sik (ZE:A). Nam ca sĩ có bố là giám đốc của hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng thế giới, Mercedes. Các thành viên cùng nhóm từng tiết lộ tài khoản ngân hàng của Hyun Sik trước khi debut lên đến 16 triệu won (khoảng 14.000 USD).
Các thần tượng Kpop có thân thế
Suho (EXO). Mặc dù không tiết lộ quá nhiều về gia thế của mình với báo giới, thế nhưng Suho được biết sống tại khu Apgujung đắt đỏ, nơi hội tụ giới siêu giàu của Hàn Quốc. Bố của nam thần tượng là một giáo sư Đại học, trong khi mẹ của anh vốn là một giáo viên.
Các thần tượng Kpop có thân thế
Tzuyu (Twice). Nữ thần sắc đẹp thế hệ mới đích thị là một thiên kim tiểu thư khi sinh trưởng trong một gia đình giàu có của Đài Loan. Mẹ của Tzuyu là cổ đông lớn của một bệnh viện hàng đầu tại đảo quốc này. Bên cạnh đó, bà còn sở hữu một chuỗi các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ danh tiếng.
Các thần tượng Kpop có thân thế
Umji (G-Friend). Cha của Umji là giám đốc điều hành của một tập đoàn nha sĩ lớn mang tên Moa Dentist. Tập đoàn này có đến 9 chi nhánh tại Seoul, 12 văn phòng tại Gyeonggi, 9 ở Incheon, 1 ở Chungcheong, 7 ở Jeolla, và 5 ở Kyungsan.
Các thần tượng Kpop có thân thế
Ten (NCT). Ten theo học tại trường Quốc tế Shrewsbury nổi tiếng nhất nhì Bangkok (Thái Lan) với mức học phí 200 triệu won (167.652 USD) trong 10 năm. Bên cạnh đó, mức thu nhập trung bình của gia đình nam thần tượng tại Thái là 6.7 triệu won trong 1 năm.
Các thần tượng Kpop có thân thế
Các thần tượng Kpop có thân thế
Các thần tượng Kpop có thân thế
Các thần tượng Kpop có thân thế
Các thần tượng Kpop có thân thế
Các thần tượng Kpop có thân thế
Các thần tượng Kpop có thân thế
Các thần tượng Kpop có thân thế
Các thần tượng Kpop có thân thế