Ca sĩ Ngô Đức trình làng MV đầu tay "Lời con muốn nói"

ANTD.VN - Chàng ca sĩ từng giành giải Ba "Sao Mai 2013" ở dòng nhạc thính phòng bất ngờ trở lại với MV ca nhạc đầu tay "Lời con muốn nói".

4 năm kể từ khi gây ấn tượng tại cuộc thi "Sao Mai 2013" và giành giải Ba ở dòng nhạc thính phòng, Ngô Đức mới đây khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chia sẻ tin vui về MV đầu tay. MV có tên gọi "Lời con muốn nói" được giọng ca sinh năm 1987 giới thiệu vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. 

Chia sẻ về MV lần này, Ngô Đức cho biết, mặc dù từng có nhiều nam ca sĩ nổi tiếng thu âm "Lời con muốn nói" song anh vẫn muốn chọn ca khúc này để thu âm và làm thành MV ca nhạc. Nam ca sĩ lý giải, anh suy từ chính bản thân mình ra và thấy rất nhiều người con trai thấy ngại và khó khi bày tỏ tình cảm với người mẹ - người phụ nữ đã hy sinh cả đời cho đứa con của mình. Vì vậy, anh muốn thông qua MV này có thể giúp mọi người dễ dàng hơn khi bày tỏ tình yêu với mẹ. 

Cũng theo Ngô Đức, ca khúc "Lời con muốn nói" còn mang ý nghĩa lên án bạo lực gia đình gây tổn thương cho những người phụ nữ. Bởi thế, anh rất muốn dành tặng món quà âm nhạc này cho tất cả những người phụ nữ đã làm nên "một nửa thế giới", trong đó có người mẹ, người chị, người vợ và cô con gái bé bỏng 7 tuổi của anh. 

Nhạc sĩ Xuân Thủy - tác giả bài hát "Lời em muốn nói" nhận định, với cách xử lý mới mẻ, phần hòa thanh nhẹ nhàng mang hơi hướm Pop ballad chứ không nặng về ngôn ngữ thính phòng như nhiều người khác từng hát, đặc biệt là giọng hát mộc mạc truyền cảm, Ngô Đức đã đem đến hơi thở mới cho sáng tác của mình. 

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại, khi chọn đi theo con đường giảng dạy âm nhạc thay vì ca hát chuyên nghiệp, Ngô Đức chia sẻ: “Khi tham gia nghệ thuật, tôi cho rằng ai cũng muốn thành ngôi sao. Nhưng tôi cũng biết, muốn thành ca sĩ ngôi sao thì chỉ giọng hát thôi chưa đủ. Hơn nữa, tôi đã chọn con đường trở thành giảng viên thanh nhạc, bởi điều đó hợp với tính cách và mong muốn của bản thân".

MV "Lời con muốn nói" dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Vũ Lâm hiện lên đậm chất điện ảnh với những hình ảnh đượm màu giá trị xưa cũ, giản dị và đẹp đẽ.

Ca sĩ Ngô Đức trình làng MV đầu tay "Lời con muốn nói" ảnh 6

Tại giải "Sao Mai 2013", trong số bốn thí sinh ở dòng thính phòng vào chung kết, có ba người được đào tạo ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, riêng Ngô Văn Đức là thí sinh duy nhất được đào tạo ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bắt đầu con đường chuyên nghiệp bằng giải Ba trong cuộc thi Sao Mai năm ấy, Ngô Đức tạo ấn tượng với nhiều khán giả bằng giọng hát sáng, vang, khỏe. Cách xử lý ca khúc của anh khá dung dị nhưng vẫn đủ hào sảng, sang trọng đúng yêu cầu thẩm mỹ của dòng thính phòng.

Vốn được đào tạo bài bản về kỹ năng cũng như lý luận âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc thính phòng, giành giải thưởng uy tín về âm nhạc, nhưng nhiều người đã ngạc nhiên bởi Ngô Đức quyết định trở thành giảng viên thay vì đi hát như nhiều ca sĩ bước ra từ Sao Mai. Hiện anh đang là giảng dạy tại chính ngôi trường đã đào tạo mình.