​Ca khúc viết về một vụ tai nạn giao thông lấy nước mắt của khán giả

ANTD.VN - Bài hát “Là anh đó” khiến 4 vị HLV “Sing my song” xúc động và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Trong tập 2 chương trình “Sing my song”, nhiều sáng tác mới của các nhạc sĩ trẻ tài năng lần lượt được trình diễn. Nhiều ca khúc trong số này gây ấn tượng mạnh bởi góc nhìn nhân văn và rất tình người. Trong đó, chàng trai Andiez (tên thật là Trương Nguyễn Hoài Nam) đã đem đến những giây phút xúc động cho cả 4 vị HLV lẫn khán giả với sáng tác có tựa đề “Là anh đó”.

Andiez từng được biết đến là “cha đẻ” của nhiều bài hát gây “bão mạng” (Chỉ cần mình thương nhau, Berver, 1 phút…) và cũng chính là người sáng tác ca khúc “Tôi vẫn hát” cho Chipu tại sân chơi “Sing my song” mùa đầu tiên. Tuy nhiên, khác với những bài hát mà Andiez đã trình làng trước đây, “Là anh đó” có ca từ, âm hưởng rất riêng và gợi nhiều cảm xúc sâu lắng cho người nghe.

Điều bất ngờ hơn khi Andiez chia sẻ, anh viết ca khúc này khi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông khiến một con người trai phải vĩnh viễn rời xa bạn gái của mình mãi mãi. Bản thân Andiez cũng từng trải qua một vụ tai nạn tương tự, nhưng anh may mắn hơn chàng trai kia khi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, có điều vụ tai nạn này cũng khiến việc đi lại của anh gặp không ít khó khăn.

“Là anh đó” cũng nói về khoảng thời gian và suy nghĩ của chàng trai khi đang ở ranh giới âm và dương cũng lới nhắn đến cô gái trong vụ tai nạn: "Dù chị có như thế nào, hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc, đó cũng là những gì người bạn trai mong muốn".

Andiez thể hiện "Là anh đó"

Ngay khi vừa Andiez vừa cất giọng, giai điệu và ca từ sâu lắng đã lập tức khiến khán giả xúc động và 4 HLV ngay lập tức gạt cần lựa chọn.

Biết được câu chuyện đầy ý nghĩa của bài hát, 4 HLV đã vô cùng xúc động. HLV Hồ Hoài Anh "đứng hình" trước bài hát này và cho rằng từ đầu chương trình đến giờ chưa có sáng tác nào mang lại cho anh cảm giác gần gũi đến như vậy.

Bình Minh thể hiện "Hạnh phúc của bạn là gì?" 

Cùng với đó, tập 2 của chương trình cũng ghi nhận nhiều sáng tác ấn tượng khác. Mở màn chương trình là  anh chàng kỹ sư xây dựng Vũ Bình Minh, 25 tuổi đến từ Đà Lạt. Bình Minh thể hiện ca khúc "Hạnh phúc của bạn là gì" nói về cuộc sống, ước mơ và nghị lực của tuổi trẻ cùng thông điệp đừng để cuộc sống trôi qua một cách lãng phí. Giai điệu tươi vui, rộn ràng, lời bài hát gần gũi của ca khúc này khiến người nghe nhún nhảy theo.

​Ca khúc viết về một vụ tai nạn giao thông lấy nước mắt của khán giả ảnh 3

HLV Lê Minh Sơn rất thích cách mà Bình Minh đặt vấn đề cũng như khả năng khuấy động khán giả, đặc biệt là sự "lóng lánh" mà Bình Minh có. HLV Giáng Son rất sảng khoái khi nghe bài hát và cảm thấy rằng sẽ gọt dũa và giúp Bình Minh sáng hơn nữa. Kết quả, Bình Minh đã về đội của HLV Giáng Son.

Chàng trai Lê Minh Phương đến từ Hà Nội, hiện anh đang là nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ tự do. Anh tham gia chương trình với ca khúc "Hương sắc trời" nói về số phận của những cô gái "bán hoa".  

Lê Minh Phương thể hiện "Hương sắc trời" 

Lê Minh Phương chia sẻ, tình cờ đi uống nước ở một quán sinh tố, anh đã gặp những cô gái "bán hoa", tuy nhiên chi tiết khiến anh xúc động và suy ngẫm bởi vì họ chính là những người đàn ông chuyển giới. Và anh muốn mang những số phận này vào ca khúc của mình cùng câu hát "Sống một đời hư danh, nếm đau buồn hiu quạnh, ai cho em, em mơ, em mơ..." đã mang đến những giây phút lắng động trên sân khấu.

HLV Lê Minh Sơn rất phấn khích và dành lời khen ngọt hết lời cho Minh Phương vì thế hệ trẻ đã viết nên một vấn đề xã hội rất hay. Đức Trí khá bất ngờ khi biết đây là học trò của mình ở lớp sáng tác, và kết qả Minh Phương đã chọn về đội thầy Đức Trí. Anh còn có màn giới thiệu về bản thân khá ngầu trên sân khấu khiến Đức Trí thích thú.

Đặc biệt, sự xuất hiện của chàng trai Jis Song Jooyoung đến từ Hàn Quốc khiến sân khấu "nóng" hơn bao giờ hết. Anh hiện đang là nhà sản xuất âm nhạc và dạy tiếng Hàn tại Việt Nam. Thí sinh đến từ xứ sở Kim Chi đã thể hiện ca khúc mang tên "Trôi", với sự pha trộn giữa tiếng Hàn và tiếng Việt cùng giai điệu đậm chất K-pop đã chinh phục hoàn toàn người nghe.

Jis thể hiện "Trôi"

HLV Lê Minh Sơn rất hào hứng và thay mặt cho khán giả yêu U23 Việt Nam gửi lời cám ơn đến người Hàn Quốc đặc biệt là ông HLV Park Hang Seo về chiến thắng lịch sử vừa qua và rất mong muốn có được anh chàng "hoàng tử" Hàn Quốc về đội của mình. HLV Giáng Son liên tục bật cười thích thú với những câu trả lời vô cùng đáng yêu của Jis.

Bên cạnh đó, nam thí sinh cũng bày tỏ muốn ở lại Việt Nam vì con người ở đây rất đáng yêu, thoải mái còn bên Hàn Quốc môi trường giải trí rất cạnh tranh và khắc nghiệt. Và Kết quả, hotboy Hàn Quốc đã lựa chọn về đội của Lê Minh Sơn.

Tập 3 của "Sing My Song - Bài hát hay nhất" sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 18-3 trên kênh VTV3.