Bộ ba Johnny Trí Nguyễn, Lê Khánh, Tiến Luật hoá "vú em tập sự"

ANTD.VN -  "Vú em tập sự" dự án hài – hành động đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của “ông hoàng phim võ thuật” Johnny Trí Nguyễn và gương mặt hài quốc dân Lê Khánh. Tác phẩm vừa tung ra trailer đầu tiên cùng với teaser poster đầy hài hước. 

Chỉ với thời lượng hơn 2 phút nhưng trailer đã hé lộ cốt truyện hài hành trình vui nhộn, ly kỳ cùng những pha hành động gay cấn. Đặc biệt, trailer gây ấn tượng với sự xuất hiện “cute phô mai que” của một nhóc tì đáng yêu trong chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ ấy.  

Nhóc tì đáng yêu xuất hiện trong chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ

Ngay từ đầu trailer, khán giả lập tức bị cuốn vào cuộc truy đuổi của một băng đảng giang hồ nhằm giành lại viên kim cương trị giá 10 tỷ đồng từ tay hai chàng trai (Tiến Luật và Johnny Trí Nguyễn). Vì cướp nhầm phải du đãng, giờ đây cả hai đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trước sự vây bắt tứ phía của giang hồ.

Johnny Trí Nguyễn thành "vú em bất đắc dĩ"

Trên đường lẩn tránh xã hội đen, anh đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một em bé siêu đáng yêu, buộc anh phải cùng đưa bé đi trốn. Từ một anh chàng chỉ biết đánh đấm, giờ đây anh phải tập cách làm... vú em. Điều này khiến anh liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Chưa hết, chuyến hành trình còn để anh gặp được một cô nàng quái chiêu (Lê Khánh), tạo nên bộ ba bá đạo trên từng thước phim.   

Ngoài việc tạo ra bầu không khí vui nhộn và cốt truyện khá hấp dẫn, đoạn trailer còn cho thấy được mạch phim hồi hộp, thể hiện qua những phân đoạn hành động có tần suất khá dày. Johnny Trí Nguyễn tiếp tục giữ vững phong độ của một ngôi sao hành động hàng đầu của điện ảnh Việt. Anh có những đòn đánh dứt khoát, nhiều lực trong các pha cận cảnh “một chọi mười”. Trailer cũng đưa người xem vào những cuộc truy đuổi khá gay cấn cho đến những màn “tẩn nhau” quyết liệt. 

Ghế đạo diễn của phim được đảm nhận bởi Bùi Văn Hải – đạo diễn hành động của hàng trăm phim tại Việt Nam và các nước Ấn Độ, Malaysia, Singapore Trung Quốc, Thái Lan,... Các tác phẩm Việt nổi tiếng do ông chỉ đạo võ thuật bao gồm "Để mai tính", "Long ruồi", "Lửa phật", "Hiệp sĩ mù"... Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ông hứa hẹn tạo nên một tác phẩm hành động đúng nghĩa.

"Vú em tập sự" dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào 19/05/2017.

Tin cùng chuyên mục