Bác đề xuất xây dựng điểm dừng chân trong vùng lõi vịnh Hạ Long

ANTD.VN - Dự án quy hoạch "Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại Vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long" do UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất đã không được Bộ VH-TT&DL chấp thuận.

Lý do Bộ VH-TT&DL bác đề xuất xây dựng điểm dừng chân trong vùng lõi vịnh Hạ Long là do Vụng Cặp Táo nằm trong khu vực thuộc vùng bảo vệ đặc biệt của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, không phù hợp để xây dựng một điểm dừng chân kết hợp dịch vụ du lịch, mua sắm. 

Hơn thế, nếu xây dựng một địa điểm dịch vụ tại Vụng Cặp Táo sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cảnh quan của vùng lõi di sản.

Trước đó, ngày 4-5-2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi Bộ VH-TT&DL đề nghị thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án "Điểm dừng chân tại Vụng Cặp Táo trên vịnh Hạ Long".

Theo đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, điểm dừng chân trên vịnh Hạ Long được đầu tư hơn 24 tỉ đồng, do Công ty CP Đại Yên (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) làm chủ đầu tư, tổng diện tích sử dụng 20.000 m2, trong đó diện tích mặt nước hơn 8.000 m2 bao gồm nhà điều hành, khu biểu diễn hát dân gian, đánh bắt hải sản, khu trưng bày sản phẩm…

Tin cùng chuyên mục