TP.HCM:

Yêu cầu làm rõ thông tin có cán bộ "đỡ đầu" cho trường mầm non Mầm Xanh

ANTD.VN - Trong cuộc họp đột xuất chiều 27-11 về vụ bạo hành trẻ em ở trường mầm non gây xôn xao dư luận, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin có cán bộ cấp quận đỡ đầu cho trường mầm non Mầm Xanh.

Chiều 27/11 UBND TP.HCM có cuộc họp đột xuất gồm nhiều sở ban ngành và đại diện các đơn vị quận 12, xung quanh vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh (đường TH05, khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12) khiến dư luận xôn xao. Chủ trì cuộc họp này là bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đại diện Công an quận 12 thông tin, chiều 27/11 có hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án hành hạ người khác xảy ra tại trường Mầm Xanh gửi Viện KSND cùng cấp

Bà Thu cho biết, bà đã xem chi tiết clip bạo hành trẻ em mà báo chí phản ánh. “Những hành động của các bảo mẫu đối với các em là không thể chấp nhận được, thật là dã man…Những người đó có nhân cách con người hay không?”, vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bức xúc.

Đại diện sở Giáo dục TP.HCM, bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó Giám đốc sở, phát biểu và có nhận trách nhiệm trong vụ việc đáng tiếc xảy ra tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh. Sau vụ việc này, phía Sở Giáo dục cũng xúc tiến, kiến nghị ngay việc lắp đặt camera tại các nhóm trường tư thục.

Về phía đại diện cho chính quyền quận 12, bà Trần Thị Mỹ Lan – Phó Chủ tịch UBND quận thông tin, hiện nay chính quyền địa phương đã có quyết định đình chỉ hoạt động với trường Mầm Xanh. Chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh đang bị Công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh đang bị tạm giữ để điều tra

Tổ công tác của quận, phường đã làm việc với phụ huynh của các em học sinh. Chính quyền đã hỗ trợ, bố trí chuyển 36 em đến tiếp tục theo học tại trường mầm non Họa Mi 2 cũng ở địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12.

“Chúng tôi sẽ tổng rà soát các nhóm trẻ trên địa bàn, có khoảng 52 trường ngoài công lập và 250 nhóm lớp”, bà Lan thông tin. Ngoài ra, phía Sở Giáo dục TP.HCM cũng khẳng định, thời gian tới sẽ kiểm tra định kỳ lẫn đột xuất các trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn.

Tại cuộc họp, bà Thu chất vấn đại diện Sở Giáo dục về việc không được lắp camera ở trường mầm non, nhóm trẻ, quy định này từ đâu ra? Bà Thu cũng đặt vấn đề là tình trạng bạo lực, bạo hành trẻ ở trường mầm non, các nhóm trẻ vẫn xảy ra.

Đã có 8 phụ huynh gửi đơn đến cơ quan Công an đề nghị xử lý hình sự các bảo mẫu trường tư thụ Mầm Xanh

Theo bà Thu thì dường như đi kiểm tra các trường mầm non, các nhóm trẻ thì các trường đã biết thông tin, chuẩn bị đầy đủ, trường sạch sẽ, các cháu được sắp xếp gọn gàng, thức ăn đầy đủ và vỗ tay ào ào!? Có hay không việc người trong lực lượng đoàn kiểm tra tiếp tay, mật báo cho các chủ trường, nhóm trẻ?

Đáng nói bà Thu còn nói rõ, có cơ quan báo chí cung cấp cho bà thông tin là cán bộ cấp quận đã “đỡ đầu” cho trường mầm non tư thục Mầm Xanh. Bà đề nghị chính quyền quận 12 làm rõ, xử lý thông tin này.

Trong diễn biến có liên quan, trong cuộc họp nói trên, Thượng tá Trần Quốc Hải – Phó trưởng Công an quận 12 nói rõ, đến thời điểm hiện nay, từ những cơ sở điều tra ban đầu đã xác định có hành vi phạm tội “hành hạ người khác”. Trong chiều 27/11 Công an quận 12 gửi hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh.

Được biết đến nay, có 8 phụ huynh học sinh gửi đơn cho Công an đề nghị xử lý hình sự các bảo mẫu trường mầm non tư thục Mầm Xanh đã hành hạ con họ.