Xảy cháy tại chung cư Capital Garden Trường Chinh do chập điện máy giặt

ANTD.VN - Sự cố hỏa hoạn xảy ra tại tầng 15 tòa nhà Capital Garden 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa vào khoảng 18h45, tối 31-5.

Vào thời điểm trên, một số cư dân sinh sống tại đây đang chuẩn bị bữa cơm tối thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng tri hô lớn của một số cư dân báo xảy cháy.

Sau đó, cư dân đã liên lạc với Ban quản lý tòa nhà thông báo có cháy, nhưng không liên lạc được nên đã gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội đến khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Một số cư dân cho biết, khi phát hiện có cháy, mọi người đã vội vàng chạy ra thang máy để xuống dưới mặt đất nhằm thoát hiểm. Nhiều người bỏ cơm tối, xô đẩy, chen nhau vào trong thang máy để xuống dưới mặt đất, lúc đó khói đen nghi ngút được phát ra từ phòng P 1115, tầng 15 của tòa nhà. Sợ ngọn lửa bùng phát và cháy lan sang các phòng liền kề, nên mọi người đã hô hoán nhau xuống dưới.

Người dân hoảng loạn chạy xuống mặt đất

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, ngọn lửa đã được lực lượng PCCC dập tắt. Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC số 2 - phụ trách quận Đống Đa, nguyên nhân cháy được xác định do chập điện từ máy giặt của hộ gia đình tại tầng 15. Rất may vụ hỏa hoạn đã không thiệt hại về người.