Vụ sập lan can trường học: Em học sinh nặng nhất bị vỡ xương thái dương

ANTD.VN - Đến 19h ngày 11-12, tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, chỉ còn 2 trẻ phải nằm điều trị, các trẻ khác nhẹ hơn đã được chuyển về nhà. Học sinh bị thương nặng nhất là cháu Vương Quốc Anh được bác sĩ chẩn đoán là vỡ xương thái dương.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các em học sinh khối lớp 5 của trường đang nô đùa trên hành lang tầng 2, thì lan can bất ngờ đổ sập. 

Hiện trường nơi lan can đổ sập

Vụ đổ lan can khiến 13 học sinh nhập viện; trong đó 6 cháu được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội), 5 cháu được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và 2 cháu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.

Cháu Vương Quốc Anh được bác sĩ chẩn đoán là vỡ xương thái dương

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh, ngành giáo dục, UBND huyện Yên Phong, xã Văn Môn và nhà trường đã cử đoàn công tác đến các bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Được biết, Trường Tiểu học Văn Môn xây dựng năm 1995; hiện nay, trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Huyện Yên Phong đã xây dựng dự án xây dựng khu trường mới.