Quảng Ngãi: 3 tàu cá bị chìm, 1 ngư dân mất tích trên biển

ANTD.VN - Hai ngày vừa qua, trong lúc chạy vào bờ tránh gió, 03 tàu cá ở Quảng Ngãi đã bị chìm và 01 ngư dân bị mất tích.  

Nhiều tàu tập trung cứu tàu cá bị chìm tại vùng biển Quảng Ngãi

Ngày 1-11, tàu cá mang số hiệu QNg 91062 - TS, trên tàu có 10 lao động, do ông Huỳnh Tấn Khương (ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi) làm chủ, đang hành nghề lưới rê trên vùng biển Quảng Ngãi-Đà Nẵng thì tàu bị phá nước gây chìm. Rất may, 10 lao động trên tàu được tàu cá QNg 91519 - TS của ông Ngô Thanh Hùng (ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi) cứu vớt, đưa về bờ an toàn. 

Cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QNg 92084 TS, hành nghề giã cào, do ông Nguyễn Văn Đức, ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, làm chủ trên đường chạy bờ tránh gió thì bị chìm tại gần cửa Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa. Các ngư dân trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn, hiện vẫn chưa trục vớt được tàu.

Tiếp đó khi đang đánh bắt trên vùng biển Quảng Ngãi thì tàu cá QNg 98070 - TS với công suất 120 CV của ông Nguyễn Thọ bị sóng lớn nhấn chìm. Trên tàu lúc này có ông Thọ và ông Nguyễn Hùng (cùng ở xã Phổ Thạnh).

Nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu cá QNg 98583 - TS của bà Nguyễn Thị Loan (cùng hành nghề giã cào đôi) chạy đến cứu vớt 2 ngư dân bị nạn và đưa vào bờ vào chiều tối cùng ngày. Thiệt hại 3 con tàu bị chìm ước tính gần 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngư dân Lê Xuân Thiều (27 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) là thuyền viên tàu cá QNg 94965 - TS của ông Nguyễn Tản (ở cùng xã) bị rơi xuống biển. Chủ tàu cho biết, trong lúc đi vệ sinh anh Thiều bị rơi xuống biển mất tích khi tàu đang hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng. Sau khi phát hiện, các ngư dân trên tàu cá QNg 94965 - TS và QNg 94971 - TS (cũng do ông Tản làm chủ) tổ chức tìm kiếm nhưng không phát hiện tung tích.