Nữ sinh "mất tích" sau khi bị bố mắng vì mua hàng qua mạng đã được tìm thấy

ANTD.VN -Sau khi rời nhà, Duyên lạc vào TP. Vinh. Tại đây, cô gái này xin được vào làm việc ở một căng tin của bệnh viện. Người chủ thuê Duyên đọc được thông báo tìm người và chủ động thông báo cho gia đình cô gái.

Ngày 24-10, thông tin từ chính quyền xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, gia đình ông Võ Văn Dũng đã tìm thấy con gái là cháu Võ Thị Duyên (14 tuổi) học lớp 9 "mất tích" từ ngày 19-10.

Như đã thông tin, vào chiều ngày 19-10, thấy con gái đi học về và tự mua một số đồ trên mạng nên ông Dũng có mắng con gái mấy câu. Giận bố, đêm hôm đó Duyên đã một mình rời nhà bỏ đi. Nghĩ con gái đi chơi với bạn nên gia đình ông Dũng chưa vội tìm.

Nữ sinh "mất tích" sau khi bị bố mắng vì mua hàng qua mạng đã được tìm thấy ảnh 1

Sau 4 ngày "mất tích" Duyên đã được gia đình tìm thấy khi đang làm việc ở TP. Vinh

Chỉ đến khi thấy con gái đi mãi không về gia đình mới tá hỏa đi tìm. Hỏi thăm hết bạn bè nhưng không ai biết được Duyên ở đâu. Sau đó, người thân của Duyên đã làm thông tin tìm kiếm đăng tải lên mạng xã hội. Đến ngày 23-10, người chủ đang cưu mang Duyên và cho em làm việc ở căng tin một bệnh viện trên địa bàn TP. Vinh đọc được thông tin nên đã gọi điện thông báo cho gia đình.

Nhận được tin báo, gia đình ông Dũng đã lên đường vào Vinh đón cháu Duyên về nhà an toàn.