Nữ sinh lớp 5 Hà Nội bất ngờ tử vong khi đang học bơi

ANTD.VN - Trường tiểu học Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội xác nhận em N.T.H.G học sinh lớp 5 trường này đã bất ngờ tử vong khi đang học bơi nhưng nguyên nhân không phải do đuối nước.

Thông tin từ trường tiểu học Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, chiều 26-6, học sinh N.T.H.G được mẹ đưa đến trường để tham gia khóa phổ cập học bơi.

Nữ sinh tử vong tại bể bơi trường tiểu học Mai Động do nguyên nhân bị bệnh tim

Sau khi khởi động, xuống bể, vừa tập động tác đạp lướt thì N.T.H.G có dấu hiệu không ổn về sức khoẻ. Giáo viên dạy bơi và phụ huynh của cháu đã phát hiện kịp thời và đưa N.T.H.G đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn và sau đó chuyển sang bệnh viện Nhi Trung ương.

Cô Bùi Thị Thu Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, em N.T.H.G, học sinh lớp 5A6 của nhà trường đã ngất tại bể bơi và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đó là sự việc đáng tiếc khiến tập thể nhà trường rất đau lòng. Ban giám hiệu và thầy cô giáo đã đến bệnh viên chia buồn cùng gia đình.

Phía gia đình em N.T.H.G cũng đã xác nhận, nguyên nhân em G. tử vong không phải do đuối nước. Phía bệnh viên xác định N.T.H.G mất do bị bệnh tim, trong phổi không có nước.