Nhà trường sẵn sàng nhận bé trai bị bố đánh rạn 6 xương sườn đi học trở lại

ANTD.VN - Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Hà cho biết, mặc dù Trần Gia K. đã nghỉ học 2 năm nhưng trước việc em bị bạo hành, không được đi học, nhà trường sẵn sàng nhận em đi học trở lại.

Chiều 8-12, bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Hà trao đổi với phóng viên báo ANTĐ về trường hợp em Trần Gia K, 9 tuổi bị phát hiện bạo hành bởi chính bố ruột đến mức rạn 6 xương sườn, nhiều vết thương do vật tày gây ra…

Sự việc gây bất bình lớn đối với dư luận khi Trần Gia K đã bị buộc nghỉ học 2 năm liền và thường xuyên bị bạo hành nhưng không ai biết.

Nhà trường đã đến thăm em K và động viên em đi học trở lại

Theo bà Thủy, em K. là học sinh của trường năm học 2014-2015 và 2015-2016, sau đó gia đình đã xin cho con em mình thôi học. “K. là học sinh ngoan, kết quả trong 2 năm học lớp 1 và lớp 2 đều xuất sắc” – bà Thủy cho biết. 

“Hai năm trước bố của em Trần Gia K. đã liên lạc với nhà trường qua điện thoại đề nghị cho con chuyển trường về một trường dân lập. Mọi thủ tục đều được phụ huynh này trao đổi qua điện thoại và email” – bà Thủy cho biết.

Trước thắc mắc về việc nếu như em Trần Gia K chuyển sang trường khác học thì phải rút học bạ, lấy giấy giới thiệu của trường cũ đến trường mới để hoàn thiện hồ sơ nhập học trong khi học bạ của em K vẫn còn tại trường Ngọc Hà, bà Thủy cho biết, bố cháu không đến rút học bạ và cho biết vì xin vào trường dân lập nên nhà trường không đòi hỏi phải nộp học bạ.

Cũng theo bà Nguyễn Bích Thủy, khi nghe tin về sự việc nhà trường đã đến thăm hỏi gia đình, động viên em K. “Khi chúng tôi đến thăm, K. vẫn nhận ra cô và bày tỏ mong muốn được tiếp tục tới trường. Tôi đã động viên K. cố gắng điều trị, khi nào khỏi hẳn sẽ được đi học tiếp và nhà trường cùng các thầy cô sẽ tạo mọi điều kiện cho em về học." bà Thủy cho biết.

“Với trường hợp của K, con đã nghỉ học gần 2 năm, tuy nhiên nếu gia đình có nguyện vọng cho con đi học trở lại sau khi bình phục thì nhà trường sẵn sàng nhận cháu đến lớp” – bà Thủy khẳng định.

Về việc Trần Gia K. có thể theo kịp chương trình tiểu học sau khi nghier học kéo dài không, bà Thủy cho biết, nhà trường sẽ có kế hoạch riêng, cụ thể với trường hợp này. Em K sẽ được kiểm tra kiến thức, sắp xếp phù hợp với trình độ kiến thức của em cũng như được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định.

Hiện CAQ Cầu Giấy đang tạm giữ ông Trần Hoài Nam, bố ruột của em Trần Gia K để phục vụ công tác điều tra khi ông Nam đã thừa nhận hành vi đánh con dã man trong thời gian qua. Đối với người vợ thứ hai của Trần Hoài Nam, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ có hay không sự liên quan với chồng trong việc bạo hành cháu K để xử lý nghiêm trước pháp luật.