Nếu sợ cháy đừng bỏ qua kỹ năng này

ANTD.VN - Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, một số người dân tổ dân phố thuộc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và phường Đội Cấn, quận Ba Đình đã tập trung đông đủ tại Nhà văn hóa ở các tổ dân cư để nâng cao kỹ năng PCCC.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn xảy cháy tại các khu dân cư, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 phụ trách địa bàn các quận Đống Đa và Ba Đình đã liên tục tổ chức các lớp tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho bà con.

Cảnh sát PCCC số 2 trao đổi nâng cao kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho bà con dân cư địa bàn phường Cống Vị

Tại địa bàn phường Ô Chợ Dừa, ngoài bà con khu dân cư còn có người dân là các chủ cơ sở kinh doanh sắt thép, hàn xì rất quan tâm đến vấn đề an toàn PCCC. Nhiều người cho rằng không phải không sợ hỏa hoạn, nhưng do kiến thức an toàn PCCC hạn chế nên đã dẫn đến tình trạng “điếc không sợ súng”.

Tuy nhiên, những bà con này cũng cho rằng từ các vụ cháy nghiêm trọng trong thời gian qua, các hộ kinh doanh đã biết sợ, nên những buổi tập huấn, trao đổi kỹ năng do lực lượng cứu hỏa tổ chức họ đều có mặt tham gia đầy đủ.

Cảnh sát PCCC tuyên truyền PCCC tại khu dân cư phường Ô Chợ Dừa

Với đặc thù dân cư thuộc phường Ô Chợ Dừa, lực lượng cứu hỏa đã đưa ra những khuyến cáo, nhằm nâng cao ý thức và đặc biệt trú trọng với PCCC. Trong đó, với các thợ hàn xì sắt thép cần trang bị các kiến thức cơ bản, khi làm việc phải che chắn các tia lửa, khoảng cách nơi hàn và các vật dụng khác ít nhất phải xa 50cm tránh tia lửa bắt vào gây cháy.

Đối với địa bàn quận Ba Đình dân cư đông đúc xen chợ tạm, chung cư cũ do đó lực lượng cứu hỏa đưa ra các biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn. Điển hình về tuân thủ các biện pháp an toàn PCCC là việc ra khỏi nhà phải tắt điện, thường xuyên điểm tra thiết bị điện trong gia đình, khi sử dụng lửa trần như thắp hương, dùng nến vào ngày tuần rằm, lễ tết phải lưu tâm, để cách xa các vật liệu dễ cháy khác.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn kiến thức an toàn PCCC cho người dân tại phường Ô Chợ Dừa

Trong sinh hoạt gia đình, hiện người dân phổ biến dùng điện và gas trong đun nấu. Do đó bà con cần lưu ý các vấn đề sau:

Khóa van bình gas khi không đun nấu, khi đun nấu chú ý tránh việc bỏ quên dẫn đến hỏa hoạn. Thường xuyên kiểm tra vòi dẫn, kịp thời thay thế dây cũ, hỏng tránh việc hở hơi gas trong nhà gây cháy nổ. Khi phát hiện mùi gas sống không được thực hiện bất cứ thao tác, nghiêm cấm bật công tác các thiết bị điện, cần phải mở cửa nhà thông thoáng dùng bìa cứng quạt cho khí gas bay ra ngoài.  

Ngoài việc trao đổi các kiến thức về an toàn PCCC, người dân còn được lực lượng cứu hỏa hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa, cách dập lửa bình gas, khi thấy cháy điện phải tắt automat mới được dập lửa…

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2 cho biết: “Hiện bà con khu dân cư rất hào hứng với các buổi tập huấn về PCCC. Đây là tín hiệu vui, nếu như sự lan tỏa này tiếp tục được duy trì sẽ góp phần hạn chế được sự cố cháy, nổ. Kế hoạch từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục tổ chức lần lượt tại các tổ dân cư trên địa bàn 35 phường thuộc 2 quận Đống Đa, Ba Đình”.