TP. Hồ Chí Minh

Hai bà cháu tử vong thương tâm khi phòng trọ phát hỏa trong đêm

ANTD.VN - Căn phòng trọ trên đường 138, quận 9 bất ngờ phát hỏa trong đêm khiến 2 bà cháu tử vong thương tâm và 4 người khác bỏng nặng. 

Đến sáng 24-10, lực lượng chức năng quận 9 vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong và 4 người khác bị bỏng nặng xảy ra trên địa bàn.

2 căn phòng phát hỏa

Hai nạn nhân tử vong ban đầu được xác định là bà Phạm Thị M (SN 1954) và cháu gái Châu Ngọc H (SN 2015). 4 người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu là anh Huỳnh Phước Thiện (SN 1975, con trai bà M), anh Huỳnh Hồng Tâm (SN 1979, con trai bà M), chị Huỳnh Hồng Vân (SN 1986, con gái bà M) và em Huỳnh Ngọc Tiên (2005, cháu nội bà M).

Vụ hỏa hoạn khiến 2 bà cháu tử vong thương tâm

Thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 23-10, phòng trọ nằm trong hẻm 82 đường 138 thuộc khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9 bất ngờ phát hỏa dữ dội rồi lan sang 1 phòng trọ khác bên cạnh. Lúc này, người dân xung quanh chạy đến ứng cứu, đưa những nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện bà M và cháu H đã tử vong trong vụ hỏa hoạn. Riêng 4 nạn nhân còn lại bị bỏng nặng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy cũng khiến nhiều tài sản bên trong 2 phòng trọ bị cháy đen.

Theo người dân khu vực, bà M sinh sống tại một căn nhà gần đó và cho thuê phòng trọ tại dãy trọ trên. Tuy nhiên, gần đây bà xây dựng lại nhà cửa nên dọn qua phòng trọ này để ở tạm thì xảy ra vụ việc đau lòng.