Hà Nội: Cắt tỉa cây xanh chuyển biến cả "lượng và chất"

ANTD.VN - Thời điểm trước đây, trung bình mỗi năm chỉ cắt tỉa được khoảng 3.000 cây xanh. Nhưng nhờ  đầu tư máy móc, hiện cắt tỉa đã đạt khoảng 40.000-45.000 cây/năm. 

Từ cắt tỉa thủ công...

Dù có hệ thống cây xanh đô thị khá lớn, nhưng từ năm 2015 trở về trước, công tác cắt tỉa cây xanh trên địa bàn Hà Nội hầu hết được thực hiện một cách thủ công. Những cây xà cừ cao vút đến vài chục mét thì công nhân của Công ty TNHH MVT Công viên cây xanh Hà Nội vẫn phải trèo lên cây để cắt tỉa mỗi khi mùa mưa bão cận kề.

Việc cắt tỉa cây xanh từ năm 2015 trở về trước được làm thủ công, chủ yếu dựa vào sức người nên năng suất không cao

Cũng bởi vậy mà việc cắt tỉa chỉ hướng đến làm sao cho đảm bảo an toàn khi mưa bão đến, cành không gãy, cây bớt đổ gây thiệt hại cho người và tài sản của nhân dân, chứ khó có thể nói đến đẹp hay tạo điểm nhấn.

Ông Vũ Kiên Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết, những năm trước đây, việc cắt tỉa cành cây trên các tuyến phố được thực hiện bằng các biện pháp tương đối thủ công, chỉ có xe cẩu và cưa máy thế hệ cũ. Đối với những cây cao, lớn, công nhân phải trèo lên để bắc cưa vừa không an toàn lại tốn thời  gian. 

Cũng bởi vậy, những năm trước đã xảy ra một số trường hợp công nhân bị thương trong khi làm việc. Ngoài ra, do việc cắt tỉa còn thủ công nên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè khá lớn, gây cản trở đối với các phương tiện giao thông.

...đến cuộc "cách mạng" ứng dụng công nghệ cắt tỉa cây xanh

Để hạn chế những điểm này, năm 2016, UBND TP Hà Nội đã nhập một số máy móc chuyên dụng từ nước ngoài như các loại xe tự hành phục vụ việc cắt tỉa cây, cưa máy chuyên dụng cho việc tỉa cây có năng suất cao, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ... Những thiết bị này đã hỗ trợ đắc lực cho công nhân trong khi thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn và hiệu suất lao động cao. 

Từ 2016 khi đưa máy móc hiện đại vào cắt tỉa, mỗi năm công ty cắt tỉa khoảng 45.000 cây xanh

Bên cạnh đó, Công ty đã được tiếp cận và học tập nhiều công nghệ mới trong công tác quản lý, cắt sửa cây xanh, đánh chuyển cây đô thị, công tác trồng cây, công tác vườn ươm từ các chuyên gia hàng đầu về công viên cây xanh của Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore (các đoàn chuyên gia trực tiếp đến Việt Nam truyền thụ kinh nghiệm và thị phạm tại hiện trường).

Cùng với công tác đào tạo trong nước, thành phố quyết định cử nhiều đoàn công tác của Công ty đi tham quan học tập tại nước ngoài như Đức, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Nhật Bản... 

Những máy móc hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài về vừa giúp cắt tỉa được cây, vừa tạo hình, tạo kiểu

Theo đó, công ty đã được trang bị 12 xe nâng các loại; 2 cẩu tự hành sức nâng 10 tấn, tải trọng 27 tấn; 3 cẩu tự hành sức nâng 5 tấn, tải trọng 10 tấn; 4 máy nghiền cành cây các loại để tạo mùn sau quá trình cắt sửa cây và nhiều trang thiết bị phục vụ công tác cắt sửa cây trên địa bàn thành phố như cưa máy của Đức, kéo cắt các loại, Barie, áo phản quang, bộ đàm, kính bảo hộ... đã tạo ra cuộc cánh mạng trong công tác cắt sửa xanh trên địa bàn thành phố.

Đây là thuận lợi lớn của Công ty nhưng cũng đòi hỏi sự thay đổi lớn về tư duy, cách làm mới để đáp ứng nhiệm vụ cắt sửa cây trong tình hình mới. 

Những chiếc xe tự hành này có thể nâng ở độ cao 16m và 18m, gần như công nhân không còn phải trèo vắt vẻo lên những cây xà cừ, cây sấu cao vút để cắt tỉa cành sâu mục, cành cây mọc đâm vào nhà dân hai bên đường. Hơn nữa, những chiếc xe tự hành rất nhỏ, gọn, không gây ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của phương tiện trên đường, và đặc biệt có hệ thống cảnh báo đảm bảo an toàn cho công nhân ở trên. 

Khi xe bị nghiêng, lệch, xe sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Người ở dưới quan sát, chỉ đạo, điều chỉnh người ở trên thực hiện việc cưa, cắt bằng bộ đàm nên  vừa cắt, tỉa, vừa tạo kiểu, tạo vòm cây xanh. 

Cũng từ năm 2016, Công ty cây xanh là đơn vị chủ lực, trồng khoảng 200.000 cây xanh trên toàn thành phố

"Dưới sự quan tâm đó, Công ty đã thực hiện tốt công tác cắt tỉa cây xanh, trên cơ sở áp dụng cơ giới hóa, hiện đại hóa đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, an toàn. Phấn đấu đến năm 2020 cây xanh Hà Nội như cây cảnh là điểm nhấn của Thủ đô, xứng tầm trong khu vực", ông Vũ Kiên Trung nói.

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện cơ giới hóa công tác cắt sửa, khối lượng thực hiện cắt sửa gần 45.000 cây bóng mát. Tính đến tháng 5/2017, Công ty đã thực hiện cắt sửa xấp xỉ 20.000 cây đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.

Ngoài ra, từ ngày 1/10/2016 Công ty là đơn vị chủ đạo thực hiện quản lý vườn hoa, thảm cỏ, dải phân cách. Đây là khối lượng duy trì gần như toàn thành phố (trước đây là 21 Công ty cổ phần và 3 Công ty Nhà nước thực hiện). 

Từ năm 2017, Công ty được giao quản lý, duy trì các vườn hoa, thảm cỏ, dải phân cách của 12 quận, huyện. Để công tác duy trì hiệu quả, Công ty đã đổi mới mạnh mẽ và toàn diện phương thức quản lý, duy trì theo tiêu chí mới, đầu tư máy cắt cỏ công suất lớn, máy cắt hàng rào... đầu tư xe ô tô tưới nước đảm bảo các vườn hoa, công viên luôn xanh - sạch - đẹp.

Chưa hết nỗi lo cây gãy, đổ mùa mưa bão

Tuy công tác cắt tỉa cây xanh đã có chuyển biến mạnh mẽ, nhưng Tổng đốc Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết, vẫn còn một nỗi lo ngại, hệ thống cây xanh đô thị, đặc biệt là những cây cổ thụ bị xâm hại bộ rễ nghiêm trọng.

Theo ông Trung, trên địa bàn Hà Nội có tình trạng nhiều cây xanh đường kính lớn, lâu năm, đang bị xâm hại bộ rễ do việc thi công các công trình vỉa hè, làm đường, cống ngầm… “Năm vừa rồi có nhiều cây đổ, lực lượng chức năng đến giải tỏa thì gần như không có tí rễ nào dù cây trông to cao, xanh tốt. Chúng tôi rất đau đầu với bài toán này”, ông Trung nói.

Ngoài ra, hiện tượng ô nhiễm nước ngầm của Hà Nội cũng gây thối rễ và cây có thể đổ bất kỳ lúc nào. “Chưa cần gió cấp 11-12, với những loại cây này chỉ cần gió cấp 7-8 vào quần thảo 1-2 tiếng thì không lường được”, ông Trung cảnh báo.

Theo lãnh đạo Công ty Cây xanh Hà Nội, rất khó để phát hiện những cây bị xâm hại rễ, vì cây vẫn phát triển xanh tốt, chỉ đến khi bị giông gió quật đổ mới vỡ lẽ. Ngoài ra, đối với cây bị sâu mục bên trong mà không ảnh hưởng gì đến việc phát triển cũng khó phát hiện. Ngay cả khi sử dụng máy siêu âm dò bệnh cây thì cũng chỉ ở mức tương đối.

Ông Vũ Kiên Trung cho biết, hiện Công ty đang được UBND TP Hà Nội giao 3 nhiệm vụ chính là: trồng cây, cắt tỉa cây xanh và duy trì vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố. Công việc khá nhiều nhưng lượng cán bộ công nhân viên làm việc không tăng thêm, bởi vậy, mỗi người đều phải cố gắng để hoàn tất công việc của mình.