Đang nắng nóng 37 độ miền Bắc đón gió mùa mát mẻ

ANTD.VN -Dự báo, khoảng tối nay 21/4, các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa rào và giông, trong cơn giông đề phòng tố lốc, mưa đá. Không khí lạnh sẽ giúp nền nhiệt các tỉn Bắc bộ mát mẻ vài ngày.

 

Trong ngày hôm nay 21/4, nắng nóng cục bộ đã xuất hiện khắp các tỉnh miền Bắc, kéo dài tới Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 35-38 độ C. Nhiều nơi đã xuất hiện nắng nóng trên 39, xấp xỉ 40 độ C như Con Cuông (Nghệ An) 39,6 độ C.

Tại Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt mức 35 độ C. 

Đang nắng nóng 39 độ C, miền Bắc sẽ dịu mát từ ngày mai 22/4

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, từ ngày mai (22/4), nắng nóng chấm dứt ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng dịu dần. 

Khoảng đêm nay 21/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông.

Trong cơn giông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội từ ngày mai 22/4 thời tiết mát mẻ hơn, cao nhất về ban ngày ở mức 27-29 độ C, về đêm nhiệt độ còn ở mức 21-22 độ C. Khoảng đầu tuần sau, nắng nóng sẽ quay trở lại.