TP.HCM:

Đang bốc vác, hoảng hồn phát hiện thi thể nam giới mép bờ kênh

ANTD.VN - Sáng 7-6, người dân dân đang bốc vác trái dừa xuống ghe ở 1 nhánh sông Sài Gòn thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, TP. HCM thì phát hiện thi thể nam giới tại mép bờ kênh.

Trưa 7-6, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ người dân phát hiện thi thể nam giới nằm cạnh mép bờ kênh trên địa bàn. Thi thể sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường

6h sáng cùng ngày, người dân đang vận chuyển trái dừa xuống ghe neo đậu tại khu vực nhánh sông Sài Gòn, đoạn cuối hẻm 254 đường Bình Qưới thuộc phường 28, quận Bình Thạnh thì phát hiện thi thể nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) nằm cạnh mép bờ kênh nên trình báo Công an.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957, tên thường gọi Ba Chúc) là người sinh sống dưới chân cầu Bình Lợi mới đã chạy ghe máy đến dùng dây cột, giữ thi thể lại tránh trôi dạt đi nơi khác.

Ông Nguyễn Văn Chúc dùng dây cột, neo thi thể lại

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đến ghi nhận hiện trường. Ghi nhận ban đầu, thi thể nam giới được phát hiện trong tư thế nằm sấp gần mép bờ kênh, nạn nhân mặc quần dài Jeans màu xanh và không mặc áo.