Đã đưa 10 nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát trong vụ lở núi tại Hòa Bình

ANTD.VN -Ngày 12-10, Công tỉnh Hòa Hòa Binh cho biết, ngay trong đêm khi nắm bắt được thông tin vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều hộ gia đình tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn, cứu hộ và công an đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 1h10 sáng 12-10 tại khu vực xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất  4 hộ dân cùng nhiều nhân khẩu bị đất đá lở vùi lấp.

Lực lượng cứu nạn thâu đêm tìm kiếm người mắc kẹt trong trận lở núi

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hoà Bình đã cùng lực lượng chức năng điều động nhiều phương tiện gồm xe cứu hỏa, máy xúc, máy ủi khẩn trương tiến hành tìm kiếm cứu nạn.

Các chiến sỹ Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Hòa Bình tạm nghỉ ngơi để thay ca cho đồng đội

Theo chỉ huy CAH Tân Lạc, đến khoảng 7h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được 10 người ra khỏi đống đổ nát, tuy nhiên chỉ có 3 người còn sống, các nạn nhân còn lại đều đã tử vong. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương thực hiện chạy đua với thời gian để tìm cứu những người gặp nạn còn lại.