Chợ "phao thi" vắng bóng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

ANTD.VN - Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, ngoài 3 môn Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ, các thí sinh sẽ thi 2 tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và tất cả các môn thi trừ Ngữ văn sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Do đó, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, ngoài việc đảm bảo đề thi, lực lượng CATP Hà Nội đã ngăn chặn hoạt động của các “chợ phao thi”...

Tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ diễn ra tại 5 địa điểm gồm trường THPT Marie Curie (2 địa điểm cổng Hoàng Sa và Trường Sa); THPT Lomonoxop, trường phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội, trường THPT Trung Văn.

Theo Thượng tá Hà Quang Thái, trong kỳ thi này, lực lượng CAQ Nam Từ Liêm được phân công làm nhiệm vụ nhận đề và bảo vệ đề thi và công tác bảo đảm ANTT tại các Hội đồng thi. Theo đó, ngoài 1 cán bộ Đội An ninh trực chiến tại Hội đồng thi thì có 2 CBCS CAP kết hợp cùng 6 CBCS Đội CSGT-TT-CĐ bảo vệ vòng ngoài.

Những CBCS  này có nhiệm vụ giám sát việc giao nhận đề thi, bảo vệ đề thi, bài thi, có trách nhiệm tập hợp tình hình liên quan ANTT về CAQ. CAQ đã giao công các phường có điểm thi phối hợp các đội nghiệp vụ rà soát các trung tâm luyện thi, các cửa hàng photo để phát hiện, xử lý những trường hợp nhờ thi hộ, thi kèm và bán “phao” thi, đáp án bài thi cho thí sinh đem vào phòng thi.

Lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp cùng trường Đại học Công nghiệp kiểm tra lần cuối các điểm thi

Đáng chú ý, CAQ Nam Từ Liêm còn xây dựng phương án cụ thể trong trường hợp xảy ra mưa to kéo dài, dẫn đến ngập lụt gây ách tắc giao thông ảnh hưởng việc thí sinh tới dự thi.

Trao đổi với PV Báo An ninh Thủ đô, Trung tá Nguyễn Đức Chung – Đội trưởng Đội An ninh CAQ Hai Bà Trưng cho biết, theo thống kê trên toàn địa bàn quận có 3 điểm thi chính là khu vực Trường THPT Trần Nhân Tông, Trường THPT Thăng Long và hệ thống Trường THPT Vinshool.

Để đảm bảo tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ lên các phương án, kế hoạch phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành triển khai một cách đồng bộ để đảm bảo ANTT, TTATGT. Đối với Công an các phường, đặc biệt nơi có điểm thi, CAQ bố trí lực lượng An ninh và Cảnh sát ứng trực 24/24. Đồng thời bố trí chốt (trong đó có lực lượng CSGT, CAP và CSTT…) không để xảy ra ùn tắc.

Đáng chú ý, các đội nghiệp vụ CAQ cũng liên tục và thường xuyên rà soát các điểm in ấn, photocoppy để kịp thời phát hiện, phòng ngừa việc in ấn lậu các phao thi cũng như bán các thiết bị gian lận trong thi cư. Dù các thí sinh tham dự kỳ thi trên địa bàn chủ yếu là người quanh khu vực nhưng công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng cũng được thực hiện chặt chẽ. Việc bám sát địa bàn như vậy tránh bị động khi có vấn đề nổi cộm sẽ được xử lý kịp thời.

Còn tại quận Bắc Từ Liêm, nơi có trường Đại học Công nghiệp là điểm thi trường Đại học duy nhất trên toàn thành phố với 210 phòng thi và gần 5.000 thí sinh tham gia dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017, công tác bảo vệ đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Tại khu vực cổng sau Đại học Công nghiệp, nơi có nhiều cửa hàng photocopy hoạt động, ghi nhận trong sáng 21-6, một ngày trước khi diễn ra kỳ thi, các cửa hàng này đều đã đóng cửa. Thiếu tá Lê Việt Hùng, Trưởng CAP Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm cho biết, từ nhiều ngày trước đó, chỉ huy CAP Minh Khai đã giao lực lượng CSKV vận động các cơ sở kinh doanh photocopy trên địa bàn không hoạt động bán “phao thi” cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tâm, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, từ 5h sáng ngày 21-6 đến 18h ngày 24-6, Đội CSGT-TT-CĐ kết hợp với Phòng CSGT CATP và Công an các phường Minh Khai, Phúc Diễn, Tây Tựu làm tốt công tác đảm bảo bảo giao thông trên các tuyến đường 32, đường 70 và tại các điểm thi thuộc địa bàn quản lý.