- Tạm giam đối tượng 59 tuổi dâm ô trẻ em
- Bác rể sờ chỗ kín cháu 8 tuổi, bố mẹ chỉ họp nội bộ gia đình
- Độ tuổi trẻ bị xâm hại tình dục ngày càng giảm, có cháu mới 1 tuổi cũng bị xâm hại
Buổi livestream được phát trực tiếp trên fanpage chính thức của Báo An ninh Thủ đô. Tại buổi trao đổi, đại diện Báo An ninh Thủ cùng 2 khách mời đã thảo luận những kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, những sai lầm thường gặp của chính phụ huynh trong việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng khi phát hiện con trẻ bị xâm hại, cũng như các điều luật bảo vệ trẻ em về vấn đề này.
Đồng chí Vũ Mạnh Hùng (thứ hai từ trái qua), Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ trao quà khách mời tham dự chương trình
Trên thực tế, có không ít các vụ án, công tác điều tra gặp không ít khó khăn do thu thập chứng cứ khiến dư luận xã hội bất an, thậm chí hoài nghi. Tuy nhiên, ít người biết rằng, nguyên nhân khó khởi tố những kẻ đồi bại đó, một phần lại do chính phản ứng của gia đình khi phát hiện trẻ bị xâm hại.
Người chia sẻ (trái sang): Thạc sĩ Lê Thị Lan Anh - Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt, Nhà báo Hà Văn Kiệm - Trưởng ban điện tử Báo ANTĐ và Luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng Luật sư Giang Thanh
Tại buổi trao đổi, khách mời đã cùng đại diện Báo An ninh Thủ đô đưa ra những kỹ năng căn bản giúp các bậc phụ huynh bảo vệ con trẻ tránh khỏi những hành vi đồi bại.
Nhiều câu hỏi của bạn đọc cũng đã được giải đáp trực tiếp trong cuộc livestream, trong đó, câu hỏi nhiều nhất là liên quan đến việc phân biệt giữa các hành vi dâm ô, giao cấu, cưỡng dâm, hiếp dâm trẻ em và quy định, chế tài xử phạt của pháp luật liên quan đến những hành vi này.
Xem lại PHẦN 1 livestream Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
Xem lại PHẦN 2 livestream Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
Xem lại PHẦN 3 livestream Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em