Cháy cơ sở thẩm mỹ, 6 nạn nhân đu thang dây thoát nạn

ANTD.VN - Trong đêm tối, đám cháy nhanh chóng bao trùm căn nhà 3 tầng được sử dụng làm cơ sở thẩm mỹ. Vào thời điểm xảy cháy, trong nhà có 6 người, bao gồm cả trẻ nhỏ. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dùng thang dây để giải cứu các nạn nhân thoát hiểm an toàn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h ngày 17-1, tại ngôi nhà 3 tầng ở số 42, đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm đó, người dân bất ngờ phát hiện lửa kèm theo khói phát ra từ căn nhà trên liền thông báo với phòng Cảnh sát PCCC. Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An), đã điều 2 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cơ sở thẩm mỹ

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 6 người (trong đó có 2 người già trên 60 tuổi, hai vợ chồng trẻ và 2 trẻ nhỏ). Các chiến sỹ PCCC đã sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn, đập vỡ cửa kính cường lực để vào nhà. Lúc này, phòng trong của tầng 1 (là phòng thẩm mỹ) đang cháy, khói theo cầu thang bốc lên 2, tầng 3.

Cảnh sát PCCC đã phải dùng thang dây giải cứu 6 người trong ngôi nhà này

Song song với việc triển khai đội hình chữa cháy, cắt nguồn điện, phun nước làm mát tầng 1, các trinh sát trang bị mặt nạ phòng độc để giải cứu những người mắc kẹt. Lực lượng PCCC nhanh chóng hướng dẫn các nạn nhân di chuyển lên tầng thượng và sử dụng thang dây để thoát sang tầng 2 của căn nhà bên cạnh.

Cơ sở thẩm mỹ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại phòng spa ở tầng 1 nhiều thiết bị điện bị cháy, hư hỏng, trần bị sập. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân có thể là do chập điện.