Cán bộ cơ sở nói về nữ cựu bí thư phường bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc

ANTD.VN - Liên quan tới vụ việc nguyên nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị bắt vì đã có hành vi cùng chồng tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề, chiều 16-8, PV Báo ANTĐ đã về địa phương trao đổi với lãnh đạo phường, chi bộ tổ dân phố để có thêm thông tin.

Lãnh đạo phường Mỹ Đình 1 cho hay, ngay sau khi bà Nguyễn Thị Thuận bị bắt theo Lệnh truy nã số 19 của Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm đã có thông báo thống nhất giao đồng chí Lưu Hồng Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm điều hành chỉ đạo công tác Đảng trên địa bàn phường.

“Tại thời điểm này, 15 chi bộ cơ sở của phường Mỹ Đình 1 đang tiến hành Đại hội chi bộ cơ sở, dù vắng mặt Bí thư Đảng ủy phường nhưng dưới sự điều hành của Ban Thường vụ và Đảng ủy phường Mỹ Đình, nên mọi việc vẫn tiến hành một cách thuận lợi” - lãnh đạo Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 thông tin.

Trao đổi với ông Bùi Văn Lộc, Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Mỹ Đình 1 nơi gia đình bà Nguyễn Thị Thuận sinh sống, ông cho hay, khi chị Thuận bị bắt chúng tôi cảm thấy rất sốc và buồn.

Bà Nguyễn Thị Thuận khi còn đương chức

Khi còn làm việc, chị Thuận cũng là một người có trách nhiệm, sát sao với công việc. Tuy nhiên ông cũng khẳng định, dù như vậy thì người dân vẫn rất tin tưởng, đồng tình với kết luận của Cơ quan CSĐT, người có vi phạm thì phải chịu hình phạt.

“Là một Đảng viên, lại là Bí thư Đảng ủy phường, khi biết chồng tổ chức ghi lô, đề tại nhà, đáng lẽ chị Thuận phải ngăn cản vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng ở đây, chị Thuận lại giúp sức cho chồng cùng thực hiện hành vi phạm pháp, đó là một điều rất đáng tiếc” - ông Lộc bày tỏ.

Chia sẻ cùng PV ANTĐ, ông Trần Đình Thọ, người dân sống tại tổ dân phố số 7 cho hay, gia đình chị Thuận đều là những công dân tốt ở địa phương. Người cha từng là y tá tại trạm y tế xã đã “đón” hàng nghìn đứa trẻ chào đời. Chị Thuận cũng là người nỗ lực vươn lên trong cuộc sống nên khi biết chị dính vào đường dây ghi lô đề chúng tôi rất ngỡ ngàng.

Bà Bùi Thị Mai, một người dân khác ở tổ dân phố số 7 cũng ngậm ngùi, hoàn cảnh nhà cô Thuận bây giờ éo le quá. Mẹ thì bị tai biến nằm liệt giường, hai vợ chồng bị bắt giam, cậu con trai vẫn còn đang đi học cũng chịu nhiều áp lực.

Trước đó, vào tháng 3-2017, TAND quận Nam Từ Liêm đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Tiện (SN 1962) trú tại phường Mỹ Đình 1; Bùi Thị Hoa (SN 1970), trú tại phường Mỹ Đình 1 với tội danh tổ chức đánh bạc; Nguyễn Thị Hương Trung (SN 1978) trú tại phường Mỹ Đình 1 với tội danh đánh bạc.

Tại phiên tòa, Bùi Thị Hoa khai Nguyễn Thị Thuận là vợ của Nguyễn Văn Tiện cũng tham gia đường dây này. TAND quận Nam Từ Liêm đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Thuận.

Qua quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Thuận cũng tham gia cùng chồng tổ chức ghi lô đề và triệu tập lên cơ quan công an làm việc. Nhưng người phụ nữ này đã lấy lý do chữa bệnh nên không đến làm việc và đã bị Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm ra lệnh truy nã...