Hà Nội:

Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng

ANTD.VN - 10h sáng 22-6, tại Hà Nội, buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia kết thúc trong thời tiết nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh, thí sinh vẫn vui vẻ vì đề thi quen thuộc, không "đánh đố".
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Thời tiết lúc 6h30 sáng hôm nay 22-6 tại Hà Nội còn khá dễ chịu, chưa có Thí sinh Hà Nội đến các điểm thi trong điều kiện giao thông thuận lợi.
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Tuy nhiên, tại các điểm thi, các cán bộ giám thị khá căng thẳng với quy trình nhận đề, phát đề thi. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đích thân kiểm tra khâu giao nhận đề tới giám thị 1 tại Hội đồng thi trường THPT Việt Đức, Hà Nội
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Rất nhiều phụ huynh không quản nắng nóng tăng dần để chờ con, cháu hoàn thành bài thi vào lúc 10h sáng 22-6
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Đặng Thuỳ Ngân, thí sinh tại hội đồng thi THPT Việt Đức, Hà Nội ra khỏi phòng thi sớm. Thùy Ngân nhận định về đề thi cũng như chia sẻ cách làm bài của mình với báo chí thông qua cánh cổng vì chưa được phép rời khỏi điểm thi.
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Phạm Văn Liêm là một trong những thí sinh rời khỏi điểm thi sớm nhất và cho biết mình chỉ mất 90 phút để hoàn thành bài thi Ngữ văn có thời gian 120 phút.
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Đến 10h, trời nắng gắt. Các thí sinh nhanh chóng rời khỏi điểm thi để chuẩn bị cho buổi thi buổi chiều bắt đầu vào 13h30.
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Bộ GD-ĐT đã chủ trương đẩy sớm thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm nay để tránh rơi vào thời điểm nắng nóng gay gắt nhất vào tháng 7 như các năm trước. Điều này sẽ giúp thí sinh, người nhà đỡ vất vả hơn khi tham gia kỳ thi.
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Nhiều thí sinh khá lạc quan với kết quả làm bài thi Ngữ văn sáng nay. Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định, đề thi có 60% là đánh giá kiến thức phổ thông cơ bản, 40% còn lại là để phân hóa thí sinh, làm cơ sở xét tuyển đại học.
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Nhiều phụ huynh xin nghỉ làm để đưa con đi thi. Kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới nên cả thí sinh lẫn phụ huynh đều căng thẳng hơn dù được tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cũng như rút ngắn thời gian thi.
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Các hoạt động tiếp sức tại các điểm thi vẫn khá sôi động. Thí sinh được cung cấp nước uống, đồ ăn trưa nhẹ ngay sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên.
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Sau môn thi Ngữ văn, 860.000 thí sinh cả nước sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Ngày mai, 23-6, thí sinh sẽ đối mặt với bài thi tổ hợp, gồm 3 môn thành phần với thời gian thi kéo dài 180 phút.
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng
Buổi thi THPT quốc gia đầu tiên diễn ra trong tiết trời nắng nóng