Vĩnh biệt một nhà lãnh đạo của nước Đức và châu Âu

ANTD.VN - Sáng qua 20-6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã đến Đại sứ quán Đức tại Hà Nội ghi sổ tang và viếng ngài Helmut Kohl, Thủ tướng Đức trong giai đoạn từ năm 1982-1998, người đã có công chèo lái nước Đức từ chỗ chia rẽ Đông-Tây trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, vượt qua khó khăn để trở thành nền kinh tế hàng đầu châu Âu như hiện nay. 

Ngài Helmut Kohl có vai trò như một trong những “kiến trúc sư” của Liên minh châu Âu (EU), đóng góp đáng kể vào sự ra đời của Hiệp ước Maastricht dẫn tới việc thành lập EU; đồng thời góp phần cho ra đời đồng tiền chung châu Âu (Euro).

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, viếng và ghi sổ tang mở tại Đại sứ quán Đức, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã “gửi đến Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức và gia quyến Ngài Helmut Kohl lời chia buồn sâu sắc nhất”. Trong sổ tang, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng ca ngợi, ngài Helmut Kohl là “nhà lãnh đạo tài năng, có tầm ảnh lớn của nước Đức và châu Âu”.

Tin cùng chuyên mục