Tổng cục Thống kê: Formosa hoạt động, có thể đóng góp 0,079% GDP

ANTD.VN - Ngày 29-9, Tổng cục Thống kê cho biết, Formosa Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động và có đóng góp cho nền kinh tế. 

Formosa hoạt động sau khi khắc phục sự cố môi trường biển

Ông Nguyễn Bích Lâm- Tổng cục trưởng Tổng cục Thóng kê cho biết, sau khi xử lý xong sự cố môi trường biển năm 2016, từ tháng 7-2017, Formosa Hà Tĩnh đã đi vào sản xuất.

"Ước tính, từ đầu quý III-2017 đến hết năm nay, Formosa sẽ đạt sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn thép. Theo đánh giá của chúng tôi, thép của Formosa có chất lượng tốt, giá trị cao. 1 triệu tấn thép Formosa có thể đóng góp 0,079% GDP"- ông Nguyễn Bích Lâm nói.

Năm 2016, Formosa đứng đầu trong các sự cố về môi trường. Sự cố này bắt đầu từ ngày 6-4-2016, khi cá chết hàng loạt trên vùng biển cảng Vũng Áng thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Sau đó, sự cố lan rộng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Theo báo cáo, sự việc trên gây thiệt hại nặng nề nhất là ngành thuỷ sản, tiếp đến là hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch và đời sống sinh hoạt của ngư dân; ngoài ra còn có thiệt hại về xã hội.

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa đã nhận trách nhiệm, công khai xin lỗi Chính phủ, nhân dân và bồi thường 500 triệu USD, đồng thời nghiêm túc khắc phục các vi phạm.